
(ĐN)- Sáng 31-5, Bộ Y tế chính thức công bố trường hợp đầu tiên tại Việt Nam dương tính với cúm A/H1N1. Bệnh nhân là nam sinh viên 23 tuổi, đang du học tại bang Wisconsin (Mỹ), bay từ Mỹ về Hong Kong rồi đến Việt Nam trên chuyến bay 869 của hãng United Airline.
(ĐN)- Sáng 31-5, Bộ Y tế chính thức công bố trường hợp đầu tiên tại Việt Nam dương tính với cúm A/H1N1. Bệnh nhân là nam sinh viên 23 tuổi, đang du học tại bang Wisconsin (Mỹ), bay từ Mỹ về Hong Kong rồi đến Việt Nam trên chuyến bay 869 của hãng United Airline.
Chiều ngày 1-6, Giám đốc Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Cao Trọng Ngưỡng cho biết, trong số 188 hành khách đi cùng chuyến bay cùng bệnh nhân nhiễm virus cúm A/H1N1 có 13 người tới Đồng Nai (10 người ở huyện Long Thành và 3 người đăng ký về Bình Định nhưng sau đó tới Đồng Nai chơi). Hiện ngành y tế mới tìm ra địa chỉ cụ thể của 9 hành khách, còn lại 2 người đã đi Vĩnh Long và 2 người chưa tìm ra địa chỉ. Sức khỏe của 9 hành khách đang được theo dõi chặt chẽ, chưa có biểu hiện nhiễm virus cúm A/H1N1.
Bác sĩ Ngưỡng cũng cho biết, Trung tâm y tế dự phòng tỉnh đã tiến hành xong việc lấy mẫu xét nghiệm 9 hành khách này gửi Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh. Công tác khoanh vùng, giám sát dịch bệnh đang được triển khai hết sức chặt chẽ. Tuy nhiên, trước nguy cơ lây lan dịch bệnh cao, bác sĩ Ngưỡng khuyến cáo: cúm A/H1N1 có khả năng lây nhiễm cao từ người sang người và có thể trở thành đại dịch và biến chứng hô hấp, gây tử vong. Hiện tại cúm A/H1N1 chưa có vắc-xin phòng chống và chủ yếu lây qua đường hô hấp do tiếp xúc với virus từ người bệnh thông qua dịch hắt hơi, sổ mũi trong thời gian 1 ngày trước đến 7 ngày sau kể từ khi có triệu chứng. Bệnh có các triệu chứng giống cúm mùa như sốt (trên 380C), viêm đường hô hấp, đau họng, ho khan hoặc có đàm, đau đầu hoặc đau cơ, mệt mỏi, nôn, tiêu chảy... Bệnh có diễn biến nặng gây viêm phổi, suy hô hấp, suy đa phủ tạng và dẫn đến tử vong.
Cúm A/H1N1 có thể dự phòng thông qua rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; súc miệng bằng nước sát khuẩn, đeo khẩu trang nơi đông người; làm thông thoáng nơi ở, sinh hoạt; hạn chế sử dụng điều hòa. Nếu có các dấu hiệu như: sốt, đau họng... cần hạn chế tiếp xúc với mọi người, đeo khẩu trang đề phòng lây nhiễm và liên hệ với cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn và chăm sóc sức khỏe kịp thời.
![]() |
Thứ trưởng Bộ Y tế đang thăm hỏi bệnh nhân mắc cúm A/H1N1 đầu tiên tại VN. Ảnh: Thiên Chương. |
N.P-PV