Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Kiểm tra tại Công ty Vedan Việt Nam, Bộ trưởng Bộ TN-MT Phạm Khôi Nguyên:
Đơn vị nào gây thiệt hại cho dân thì phải đền bù ...

08:05, 10/05/2009

(ĐN)- Thông tin về Đoàn công tác của Bộ Tài nguyên và môi trường (TN-MT) do Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên dẫn đầu đến kiểm tra việc khắc phục ô nhiễm môi trường tại Công ty Vedan Việt Nam vào sáng 10-5, đã thu hút đông đảo sự chú ý của giới báo chí.

      (ĐN)- Thông tin về Đoàn công tác của Bộ Tài nguyên và môi trường (TN-MT) do Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên dẫn đầu đến kiểm tra việc khắc phục ô nhiễm môi trường tại Công ty Vedan Việt Nam vào sáng 10-5, đã thu hút đông đảo sự chú ý của giới báo chí. Ngay từ rất sớm, hơn 30 phóng viên các báo, đài Trung ương và địa phương đã có mặt tại Vedan để ghi nhận quá trình làm việc của Đoàn…

Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên kiểm tra hệ thống xử lý nước thải mới tại Công ty Vedan

Báo cáo về quá trình khắc phục sai phạm trong việc xả nước thải chưa qua xử lý ra sông Thị Vải, Tổng giám đốc Công ty Vedan Việt Nam Yang Kun Hsang cho biết, đến nay để đảm bảo nước thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn, Vedan đã giảm công suất và cho ngưng hoạt động tại một số nhà máy; đồng thời tháo bỏ hoàn toàn hệ thống đường ống ngầm, máy bơm và các thiết bị liên quan đến quy trình xả thải “chui” ra sông Thị Vải trước đây. Bên cạnh đó, Vedan đã đầu tư thêm hệ thống xử lý nước thải khí bùn hoạt tính; xây dựng mới và đưa vào hoạt động hệ thống xử lý cao cấp độ màu trong tháng tư vừa qua…Ngoài ra, Vedan cũng đã nộp 267 triệu đồng tiền xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường (BVMT); gần 80 tỷ đồng phí truy thu việc trốn nộp thuế BVMT. Số còn lại hơn 47 tỷ đồng, Công ty dự kiến sẽ nộp trong quý 3 và quý 4-2009.

Lãnh đạo Công ty Vedan Việt Nam còn cho biết thêm rằng, các khoản tiền do công ty đầu tư để xây dựng các công trình xử lý nước thải và dung dịch sau lên men, tính đến nay đã lên đến hơn 31 triệu USD. Các hệ thống mới này sẽ được hoàn thành từ nay đến hết năm 2009. Ông Yang Kun Hsang bày tỏ: “Chúng tôi cam kết sẽ tuyệt đối chấp hành đúng pháp luật về BVMT. Đây là thiện chí của Công ty trong quá trình sửa sai, khắc phục tình trạng ô nhiễm mà doanh nghiệp đã gây ra. Chúng tôi mong muốn được Nhà nước, các Bộ ngành Trung ương và địa phương tạo điều kiện cho Công ty Vedan có cơ hội khắc phục hoàn toàn những vấn đề liên quan đến ô nhiễm sông Thị Vải, tiến tới làm ăn lâu dài ở Việt Nam…”.

          Trong gần 2 giờ đồng hồ khảo sát sông Thị Vải, đoạn từ cảng Vedan đến cảng Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu), Bộ trưởng Bộ TN-MT Phạm Khôi Nguyên đã được một số nông dân đã từng sinh sống bằng nghề đánh bắt cá trên dòng sông này cho biết, hiện nước sông Thị Vải đã thay đổi khá nhiều so với trước. Tôm cá gần đây đã xuất hiện trở lại. Phần lớn ngư dân đánh bắt hải sản thu về trung bình từ 50-60 ngàn đồng/ngày, trong đó có không ít người có thu nhập hàng trăm ngàn đồng trở lên.

Trả lời báo chí về vấn đề ô nhiễm sông Thị Vải, Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên nhấn mạnh: “Tác hại từ việc ô nhiễm sông Thị Vải đã rõ, nó không chỉ gây tác động xấu đến môi trường, mà còn làm ảnh hưởng lớn đến cuộc sống người dân. Vì vậy, quyết tâm của Nhà nước là kiên quyết xử lý những vi phạm của Vedan. Quá trình khảo sát sông Thị Vải, cảm nhận đầu tiên của cá nhân tôi là màu sắc của dòng sông đã thay đổi khá nhiều; mùi cũng không còn nặng. Những loài thủy sinh tồn tại trong nước mà ngư dân đánh bắt được là tín hiệu đáng mừng. Tuy nhiên, có thể đó mới chỉ là hiện tượng thay đổi ban đầu từ các cơn lũ vừa qua; hoặc từ bán thủy triều hàng ngày, nên nguồn nước thay đổi do được pha loãng. Còn về mặt sinh học, cần phải theo dõi, đánh giá tác động từ bùn dưới đáy sông thì mới có thể kết luận chính xác. Đối với việc Công ty Vedan khắc phục ô nhiễm sau sai phạm, tôi cho rằng đây là lần đầu tiên doanh nghiệp này thực hiện nghiêm túc trách nhiệm BVMT. Riêng những hộ nông dân bị thiệt hại vì sông Thị Vải bị ô nhiễm, quan điểm của Bộ là đơn vị nào gây ra tác hại này thì phải đền bù cho dân. Tuy nhiên, mức độ như thế nào, phải căn cứ trên cơ sở pháp lý!”.

Tạ Nguyên

 

 

Tin xem nhiều