
Vào lúc 9 giờ 15 ngày 22-5, Phòng Cấp cứu Bệnh viện đa khoa khu vực Long Thành tiếp nhận bệnh nhân Trần Kim Tùng (SN 1966, ngụ ấp 5, xã Long Phước, huyện Long Thành) trong tình trạng tri giác lơ mơ, mạch nhanh, nhẹ, khó bắt, huyết áp không đo được.
Vào lúc 9 giờ 15 ngày 22-5, Phòng Cấp cứu Bệnh viện đa khoa khu vực Long Thành tiếp nhận bệnh nhân Trần Kim Tùng (SN 1966, ngụ ấp 5, xã Long Phước, huyện Long Thành) trong tình trạng tri giác lơ mơ, mạch nhanh, nhẹ, khó bắt, huyết áp không đo được. Trên vùng ngực trái phía trước tim của bệnh nhân còn một con dao Thái Lan ngập sâu vào lồng ngực, chảy rất nhiều máu.
Bệnh nhân đã được khẩn trương hồi sức tích cực và thực hiện các xét nghiệm, chụp X-quang ngực. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị vết thương thấu ngực, thủng tim, phổi, nếu chuyển tuyến trên khả năng tử vong trên đường là rất cao nên bệnh viện quyết định phẫu thuật cấp cứu. Ê kíp phẫu thuật gồm bác sĩ Mai Xuân Triệu (Trưởng khoa ngoại), bác sĩ Võ Văn Trơn (Trưởng khoa Phẫu thuật - gây mê hồi sức) cùng bác sĩ gây mê Võ Phúc Thịnh và một số kỹ thuật viên, đã tiến hành mở lồng ngực, phẫu thuật cứu bệnh nhân. Khi mở lồng ngực, kíp phẫu thuật phát hiện vết thương xuyên thấu phổi trái, thủng màng tim, tổn thương cơ tim tâm thất trái dài gần 2cm. Các tổn thương này đã gây tràn máu màng ngoài tim, tràn máu màng phổi. Các bác sĩ đã lấy hết máu tụ, khâu vết thương tâm thất, đóng màng ngoài tim có chừa cửa sổ, khâu vết thương phổi, đặt dẫn lưu màng phổi. Sau gần một giờ phẫu thuật, bệnh nhân đã được cứu sống.
Đây là trường hợp bệnh nhân đầu tiên bị thủng tim được phẫu thuật thành công tại bệnh viện này. Trước đó, các trường hợp tương tự thường phải chuyển lên bệnh viện tuyến trên.
N.P






![[Chùm ảnh] Toàn cảnh Khu công nghiệp Biên Hòa 1 đang tháo dỡ nhà xưởng, bàn giao mặt bằng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/anh_1_resized_20251230152415_20251230165401.jpg?width=500&height=-&type=resize)





