Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Mùa mưa năm 2009: Sẽ có nhiều bất thường

10:04, 17/04/2009

(ĐN)- Ngay từ đầu năm 2009, thời tiết trở nên bất thường. Trong tháng 2 và 3 là thời kỳ cao điểm của khô hạn, nhưng trên toàn tỉnh lại thường xuyên xảy ra những cơn mưa trái mùa.

(ĐN)- Ngay từ đầu năm 2009, thời tiết trở nên bất thường. Trong tháng 2 và 3 là thời kỳ cao điểm của khô hạn, nhưng trên toàn tỉnh lại thường xuyên xảy ra những cơn mưa trái mùa. Lượng mưa có khi đạt đến 50mm gây ngập lụt cục bộ ở một số địa phương. Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn cho biết, ngoài gây ngập lụt ở một số địa phương, mưa trái mùa còn làm phát sinh nhiều loại sâu bệnh, giảm khả năng thụ phấn của cây trồng; gây ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất của nhiều loại cây trồng, như: điều, sầu riêng, chôm chôm, cà phê... Sang đến tháng 4, dù mới vào giai đoạn chuyển mùa, song đã có những trận mưa lớn từ 30-60 mm thường xuyên xảy ra. Cá biệt ở Tà Lài (huyện Tân Phú) vào ngày 6-4-2009 lượng mưa đạt tới 77 mm. Theo cơ quan chức năng, ngoài lượng mưa lớn hơn trung bình nhiều năm, thì nhiệt độ trong ngày cũng cao hơn những năm trước từ 1-20C. Do vậy, khả năng mưa lũ trong thời gian tới sẽ diễn biến phức tạp và khó lường. Đặc biệt, có khoảng 10 đến 11 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên biển Đông. Số cơn bão ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam là 6-7 cơn (cao hơn trung bình nhiều năm từ 1-2 cơn).

 

Sau những cơn mưa trái mùa, nhiều nơi trong tỉnh bị ngập lụt.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Đồng Nai, mùa mưa năm nay bắt đầu từ cuối tháng 4 và kết thúc vào khoảng cuối tháng 11 hoặc đầu tháng 12-2009. Nếu như mọi năm vào tháng 7 mới có bão và áp thấp nhiệt đới thì năm nay, dự báo vào tháng 5 hoặc 6 có thể sẽ xảy ra bão, áp thấp. Riêng lũ đầu mùa diễn ra vào giữa tháng 5, lũ chính xuất hiện vào tháng 8 đến tháng 10. Trước tình hình phức tạp của mùa mưa năm nay, nhất là vào thời điểm có lũ, lưu lượng nước về hồ Trị An cao hơn trung bình nhiều năm từ 10-15%; đỉnh lũ tại trạm Tà Lài (thượng nguồn sông Đồng Nai) cao hơn báo động 3 khoảng 0,05-0,15 mét... Ông Nguyễn Hữu Từ, Phó giám đốc Trung tâm dự báo KTTV Đồng Nai cho biết: Đầu tháng 4 là thời kỳ chuyển mùa và cuối tháng 4 bắt đầu vào mùa mưa nên thường xuyên có lốc xoáy, dông, sét. Đáng chú ý là trong những tháng có mưa lớn, cư dân sống ở các vùng trũng, thấp, ven sông, suối nên chủ động phòng chống thiên tai, nhất là lũ quét và sạt lở đất.

Hương Giang

 

Tin xem nhiều