Tại huyện miền núi Xuân Lộc, sức mua của người dân sau Tết Kỷ Sửu giảm hơn nhiều so với mọi năm, mặc dù giá cả nhiều mặt hàng tiêu dùng thiết yếu hạ.
Tại huyện miền núi Xuân Lộc, sức mua của người dân sau Tết Kỷ Sửu giảm hơn nhiều so với mọi năm, mặc dù giá cả nhiều mặt hàng tiêu dùng thiết yếu hạ. Tại chợ Xuân Hiệp (thuộc xã Suối Cát), đây là chợ lớn cung cấp nhiều loại hàng thực phẩm và tiêu dùng cho người dân ở các xã: Suối Cát, Xuân Hiệp, Xuân Phú, Lang Minh và một phần thị trấn Gia Ray, vào 2 ngày cuối tuần (mùng 6-7 Tết Kỷ Sửu) các quầy bán thịt heo thưa thớt người mua. Bà Nguyễn Thị Lan, một tiểu thương bán thịt heo lâu năm, cho biết: giá thịt đùi hiện nay chỉ còn 75 - 80 ngàn đồng, thịt ba rọi còn 45 ngàn/kg, giảm hơn 5 ngàn đồng/kg, còn thịt bò giá ổn định.
Rảo qua các chợ khác trên địa bàn huyện Xuân Lộc cho thấy, giá các loại cá biển đều tăng từ 3.000 - 5.000 đồng/kg nhưng nguồn hàng không nhiều do các tàu thuyền chưa ra khơi đánh bắt. Một vài loại cá đông lạnh như các nục bông, cá thu Nhật giá vẫn ổn định. Riêng các loại cá nước ngọt thì giảm từ 5.000 - 6.000 đồng/kg, cá trê 25 ngàn, cá điêu hồng 30 ngàn và cá lóc nuôi 40 ngàn đồng/kg. Đáng lưu ý là giá gà ta biến động mạnh, tăng từ 10 - 15 ngàn đồng/kg, nhưng vẫn không có đủ gà để bán. Theo các tiểu thương mua bán gà thì do các hộ chăn nuôi đã đẩy mạnh bán ra vào dịp trước tết nên đến nay lượng gà giảm mạnh, trong khi vào những ngày này nhiều gia đình, các hộ kinh doanh thường mua gà để cúng đầu năm.
Các loại rau bày bán ở các chợ trong huyện đều giữ giá ổn định. Rau cải, xà lách... từ 3.000 - 4.000 đồng/kg. Mặt hàng bia và nước ngọt giảm nhẹ, trong đó bia 333 giảm 15 ngàn đồng /thùng, bia Sài Gòn đỏ giảm 13 ngàn đồng/thùng.
Ngọc Hoàng

![[Video_Chạm 95] Xã Lộc Tấn](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/biaaaaa_20260113072629.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Video_Chạm 95] Phường Xuân Lập](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/cham-95_phuong-xuan-lap-thum_20260112091749.jpg?width=400&height=-&type=resize)






