
(ĐN)- Ông Trần Văn Quang, Phó chi cục trưởng Chi cục Thú y cho biết, trong tháng 1 và 2-2009, trạm thú y của các huyện đã tiến hành lấy 560 mẫu gà, vịt nuôi nhỏ lẻ gửi về Chi cục để xét nghiệm, kiểm tra độ bảo hộ sau tiêm phòng của đàn gia cầm.
(ĐN)- Ông Trần Văn Quang, Phó chi cục trưởng Chi cục Thú y cho biết, trong tháng 1 và 2-2009, trạm thú y của các huyện đã
tiến hành lấy 560 mẫu gà, vịt nuôi nhỏ lẻ gửi về Chi cục để xét nghiệm, kiểm tra độ bảo hộ sau tiêm phòng của đàn gia cầm. Kết quả cho thấy, tỷ lệ bảo hộ của đàn gia cầm toàn tỉnh chỉ đạt 67%, trong đó tỷ lệ bảo hộ tại các huyện không đồng đều, có những điểm bảo hộ rất thấp như: ấp Tân Thịnh, xã Đồi 61 (huyện Trảng Bom) đàn vịt tuy được tiêm phòng đủ 2 mũi, nhưng bảo hộ là 0%; đàn gà ấp Tam Hiệp, xã Xuân Hiệp (huyện Xuân Lộc) gần 27%; đàn gà ấp 1, xã Phú Lộc (huyện Tân Phú) hơn 43%; ấp Vĩnh An, xã La Ngà (huyện Định Quán) chỉ đạt 47%... Hiện đàn vịt thả đồng của tỉnh có nguy cơ bị dịch cúm cao nhất, vì độ bảo hộ chỉ đạt trên 46%.Hương Giang



![[Infographic] Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa sửa đổi năm 2025 có những điểm mới nào?](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/1799-01_20251229165322.jpg?width=400&height=-&type=resize)








