(ĐN)- Ngày 14-11, UBND tỉnh đã có buổi làm việc với Công ty Vedan về tiến độ thực hiện khắc phục ô nhiễm môi trường theo 2 quyết định của Bộ Tài nguyên và môi trường (TN-MT).
(ĐN)- Ngày 14-11, UBND tỉnh đã
có buổi làm việc với Công ty Vedan về tiến độ thực hiện khắc phục ô nhiễm môi trường theo 2 quyết định của Bộ Tài nguyên và môi trường (TN-MT). Theo báo cáo của Công ty Vedan, đến nay công ty đã giảm công suất sản xuất bột ngọt chỉ còn 55%, tinh bột mì tươi giảm 60%, ngưng toàn bộ hoạt động sản xuất bột nêm và lysine, cắt giảm 12Mw của nhà máy sản xuất điện. Bên cạnh đó, công ty đã tháo dỡ toàn bộ các đường ống ngầm (giai đoạn 1); ngưng đưa nước thải ra hồ sinh học và tiến hành kế hoạch lắp đặt đồng hồ đo lưu lượng tại một số vị trí của hệ thống xử lý nước thải; lắp đặt thêm các hệ thống thiết bị phụ trợ cho việc xử lý nước thải và lắp mới hệ thống cô đặc chất dịch lỏng.Phát biểu tại buổi làm việc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Ao Vă
n Thinh đề nghị công ty cần tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tháo dỡ các đường ống theo đúng thời hạn cho phép của Bộ. Riêng việc công ty xin phép không tháo dỡ đường ống dẫn chất CMS ra cảng, cần phải chứng minh được đây không phải là đường ống dẫn chất thải trực tiếp ra sông; đồng thời nên mời một đơn vị tư vấn nhằm đánh giá lại toàn bộ mức độ gây ô nhiễm ở từng khâu để tiếp tục giảm thải ô nhiễm. Hiện nay, mặc dù công suất xả thải của nhà máy chỉ bằng 40% so với lượng xả thải trong đánh giá tác động môi trường, nhưng công ty cần phải giảm thêm 10% nữa để hạn chế lượng nước thải ra sông. Ngoài ra, Vedan cũng cần chuẩn bị tinh thần cùng với các doanh nghiệp xả nước thải ra sông Thị Vải bồi thường các thiệt hại do gây ô nhiễm môi trường, làm ảnh hưởng đến đời sống người dân mà Hội đồng xác định mức độ thiệt hại trên sông Thị Vải của Bộ đang tiến hành.Phương Liễu


![[Video_Chạm 95] Phường Phước Long](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/cham_95_phuong_phuoc_long_sua_1.mp4.00_00_53_23.still001_20251227132624.jpg?width=400&height=-&type=resize)









