(ĐN)- Ngày 20-10, tại buổi làm việc với UBND tỉnh, Thứ trưởng thường trực Bộ Tài nguyên - môi trường Nguyễn Văn Đức cho biết, Bộ đang đề xuất Chính phủ xem xét việc phân ranh giới và trách nhiệm quản lý đất đai tại một số khu vực đất quốc phòng, trong đó có khu vực Trường bắn quốc gia III tại địa bàn huyện Xuân Lộc.
(ĐN)- Ngày 20-10, tại buổi làm việc với UBND tỉnh, Thứ trưởng thường trực Bộ Tài nguyên - môi trường Nguyễn Văn Đức cho biết, Bộ đang đề xuất Chính phủ xem xét việc phân ranh giới và trách nhiệm quản lý đất đai tại một số khu vực đất quốc phòng, trong đó có khu vực Trường bắn quốc gia III tại địa bàn huyện Xuân Lộc. Thứ trưởng đề nghị UBND tỉnh rà soát lại việc quản lý, sử dụng đất đai cũng như những vấn đề liên quan đến khu vực trường bắn để Bộ quy hoạch, tiến tới phân định lại ranh giới khu vực này. Về phía Đồng Nai, Phó chủ tịch UBND tỉnh Ao Văn Thinh cho biết, hiện nay có khá đông dân cư từ khắp mọi miền về sinh sống và làm nương rẫy trong khu vực trường bắn quốc gia. Nhưng do chưa có sự phân ranh giới, quản lý rõ ràng nên không thiết lập được quản lý nhà nước đối với dân cư trong khu vực này. Đồng Nai cũng đề nghị Bộ xem xét, tiến tới từng bước phân ranh giới đất đai tại một số trại giam của Bộ Công an trên địa bàn tỉnh.
Được biết, trong khu vực Trường bắn quốc gia III hiện có hơn 400 hộ dân với khoảng 1.600 khẩu đang sinh sống trong điều kiện “4 không”: không điện, đường, trường, trạm.
Phương Liễu
![[Infographic] Luật Dân số 2025: 5 điểm mới đáng chú ý](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/thum---luat-dan-so_20251231142211.jpg?width=400&height=-&type=resize)


![[Chùm ảnh] Toàn cảnh Khu công nghiệp Biên Hòa 1 đang tháo dỡ nhà xưởng, bàn giao mặt bằng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/anh_1_resized_20251230152415_20251230165401.jpg?width=500&height=-&type=resize)





