Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

HĐND tỉnh giám sát hoạt động Bảo hiểm và phương án vận chuyển hành khách bằng xe buýt

10:10, 01/10/2008

(ĐN)- Ngày 1-10, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị Xuân Lộc do ông Nguyễn Văn Toàn, Bí thư Huyện ủy làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với UBND huyện Xuân Lộc về công tác bảo hiểm y tế (BHYT) và giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH) trên địa bàn.

(ĐN)- Ngày 1-10, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị Xuân Lộc do ông Nguyễn Văn Toàn, Bí thư Huyện ủy làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với UBND huyện Xuân Lộc về công tác bảo hiểm y tế (BHYT) và giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH) trên địa bàn.

Theo báo cáo của UBND huyện, trong ba năm (từ năm 2006 đến tháng 9-2008), trên địa bàn huyện đã có 72.575 phiếu khám chữa bệnh BHYT được cấp cho 15.800 hộ nghèo. Từ năm 2007 đến nay, trên địa bàn huyện có 410 đơn vị tham gia đóng BHXH cho 16.352 lao động. Tuy nhiên, việc thu BHXH, BHYT đối với những đơn vị đang sử dụng lao động còn gặp nhiều khó khăn do các doanh nghiệp, hợp tác xã cố tình không chấp hành việc đóng bảo hiểm cho người lao động theo đúng quy định. Trong 3 tháng cuối năm nay và năm 2009, huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo các ban, ngành liên quan vận động người dân tham gia đóng BHYT tự nguyện để chăm lo cho sức khỏe và huyện sẽ xử lý nghiêm đối với đơn vị, cá nhân vi phạm việc thực hiện chế độ BHXH, BHYT.

* Trước đó ngày 30-9, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh đã có buổi làm việc với các sở, ngành liên quan về tình hình thực hiện Nghị quyết số 63/2006 của HĐND tỉnh về phương án vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt có trợ giá từ ngân sách nhà nước.

Theo Sở Giao thông - vận tải (GT-VT), sau gần 3 năm thực hiện, đến nay toàn tỉnh đã có 18 tuyến xe buýt không có trợ giá và 6 tuyến có trợ giá đang hoạt động khá tốt. Các doanh nghiệp và cơ quan quản lý cũng đã tiến hành lắp đặt được 66 nhà chờ xe buýt, 761 biển dừng đón, trả khách; chính sách miễn giảm vé dành cho người khuyết tật cũng được chăm lo chu đáo. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn khá nhiều tồn tại cần được giải quyết như thái độ phục vụ của nhân viên xe buýt, lấy tiền vé cao hơn giá vé niêm yết, xe buýt phóng nhanh, giành khách... Mặt khác, giá nhiên liệu hiện đang tăng cao cũng gây nhiều khó khăn trong việc kiềm giữ giá vé, trong khi mức trợ giá chậm thay đổi; nhiều doanh nghiệp đến nay vẫn chưa lo được tiền để kết hợp vay vốn chuyển đổi phương tiện nhằm phù hợp với chuẩn xe buýt theo Nghị định 110...

Sở GT-VT cho biết, từ nay đến năm 2010, mỗi năm tỉnh sẽ cắt 1 tuyến có trợ giá từ ngân sách để chuyển sang tuyến không trợ giá nhằm giảm bớt chi phí từ ngân sách nhà nước.

Vi Lâm - Văn Vạn

Tin xem nhiều