
(ĐN)- Trong hai ngày: 20 và 21-9, tại Đồng Nai, Hội văn nghệ dân gian Việt Nam, Viện nghiên cứu văn hóa và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Nai phối hợp tổ chức hội thảo khoa học thực tiễn về “Vai trò của văn hóa dân gian trong quá trình phát triển miền Đông Nam bộ”.
(ĐN)- Trong hai ngày: 20 và 21-9, tại Đồng Nai, Hội văn nghệ dân gian Việt Nam, Viện nghiên cứu văn hóa và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Nai phối hợp tổ chức hội thảo khoa học thực tiễn về “Vai trò của văn hóa dân gian trong quá trình phát triển miền Đông Nam bộ”. Hơn 50 đại biểu là nhà nghiên cứu văn hóa dân gian trong và ngoài tỉnh, các nhà quản lý văn hóa, giảng dạy của 6 tỉnh, thành miền Đông Nam bộ đã tham dự hội thảo.
 |
| Trao quyết định công nhận nghệ nhân dân gian cho già làng Năm Nổi và bà Ka Bào |
Chủ trì hội thảo, GS.TS Tô Ngọc Thanh khẳng định: "Đông Nam bộ là vùng văn hóa thể hiện nét riêng của cái chung trong đặc thù văn hóa Việt Nam. Trên nền lịch sử 4.000 năm của dân tộc, chỉ mới 300 năm thôi, từ những nguồn văn hóa có bề dày khác nhau, có đặc trưng khác nhau, miền Đông Nam bộ đã đủ thời gian lịch sử để lắng đọng, để hội tụ và để kết tinh thành một vùng văn hóa có đặc trưng riêng". Nhiều tham luận và ý kiến tại hội thảo cũng đã nhìn nhận tổng quát về những giá trị của văn hóa dân gian ở miền Đông Nam Bộ, kinh nghiệm gìn giữ và bảo tồn các giá trị văn hóa dân gian của các địa phương, tìm kiếm những giải pháp tích cực để bảo tồn, phát huy vốn di sản quý giá này vào đời sống nhân dân vùng đất Đông Nam bộ.
Dịp này, Hội văn nghệ dân gian Việt Nam đã công bố và trao quyết định công nhận danh hiệu nghệ nhân dân gian cho già làng Năm Nổi, dân tộc châu Ro (xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu) và bà Ka Bào, dân tộc Châu Mạ (xã Tà Lài, huyện Tân Phú) vì có nhiều đóng góp trong việc tìm kiếm, gìn giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân gian.
B.Trang