(ĐN)- Hơn 10 năm trước, ông Thân Văn Ngôn ở xã Phú Trung (huyện Tân Phú) mở xưởng tái chế nhựa và sản xuất ra bao ny-lông, nhưng do thiếu vốn nên cơ sở của ông chỉ làm theo kiểu thủ công chủ yếu giải quyết việc làm cho người trong nhà.
(ĐN)- Hơn 10 năm trước, ông Thân Văn Ngôn ở xã Phú Trung (huyện Tân Phú) mở xưởng tái chế nhựa và sản xuất ra bao ny-lông, nhưng do thiếu vốn nên cơ sở của ông chỉ làm theo kiểu thủ công chủ yếu giải quyết việc làm cho người trong nhà. Cách đây 3 năm, khi đã tích lũy được số vốn kha khá, ông Ngôn vay thêm bạn bè và ngân hàng đầu tư mua thêm một số máy móc, thiết bị sản xuất để tăng sản lượng và chất lượng của mặt hàng. Ông Thân cho biết: "Từ khi đầu tư những thiết bị mới, số lượng nhân công cũng vậy mà sản phẩm làm ra tăng gấp 4-5 lần. Hiện nay cơ sở nhựa của tôi một ngày cho xuất xưởng 1 tấn bao ny-lông thành phẩm. Với giá 18.500 đồng/kg bao ly-lông thành phẩm, sau khi trừ tất cả mọi chi phí đi tôi còn lời khoảng 4 triệu đồng/ngày". Cơ sở nhựa của ông Ngôn còn giải quyết việc làm thường xuyên cho 15 lao động trên địa bàn với mức lương từ 1,5-2,4 triệu đồng/tháng.
Khánh Minh





![[Chùm ảnh] Toàn cảnh Khu công nghiệp Biên Hòa 1 đang tháo dỡ nhà xưởng, bàn giao mặt bằng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/anh_1_resized_20251230152415_20251230165401.jpg?width=500&height=-&type=resize)






