Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Giảm nghèo- khẩu hiệu hành động

10:06, 09/06/2008

Cùng với thành tựu trong sự nghiệp đổi mới và nhờ tập trung nhiều nguồn lực cũng như bằng nhiều biện pháp, cả nước nói chung, trong đó có Đồng Nai đã đẩy lùi được tình trạng hộ đói và nâng dần mức sống của hộ thuộc diện nghèo.

Cùng với thành tựu trong sự nghiệp đổi mới và nhờ tập trung nhiều nguồn lực cũng như bằng nhiều biện pháp, cả nước nói chung, trong đóĐồng Nai đã đẩy lùi được tình trạng hộ đói và nâng dần mức sống của hộ thuộc diện nghèo. Những kết quả trong công cuộc xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam có tính thuyết phục cao, được nhiều tổ chức quốc tế và chuyên gia kinh tế ghi nhận và trân trọng. Song trong bối cảnh chung của đất nước đang chịu tác động của nhiều yếu tố như thiên tai, dịch bệnh, sự suy giảm của kinh tế thế giới và sự gia tăng của giá cả và lạm phát như hiện nay, không chỉ người nghèo mà xu hướng tái nghèo là vấn đề đặt ra, cần được đặc biệt quan tâm. Tiếp tục tập trung cho các giải pháp giảm nghèo chính là góp phần thúc đẩy quá trình phát triển bền vững đất nước.

Trong chương trình hành động của Chính phủ cũng như phát biểu tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XII mới đây về những biện pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng trưởng bền vững, Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh đến việc tiếp tục hoàn thiện chính sách và mở rộng mạng lưới an sinh xã hội nhằm hỗ trợ thiết thực những đối tượng dễ bị tổn thương trong quá trình phát triển, nhất là những người làm công ăn lương; thực hiện giảm nghèo bền vững, bảo đảm cho người nghèo được thụ hưởng hợp lý thành quả của sự tăng trưởng. Thủ tướng yêu cầu các cấp, các ngành phải hết sức chăm lo cho nhân dân, dứt khoát không để đồng bào nghèo, thuộc diện chính sách, ở vùng sâu, vùng xa, vùng chịu thiên tai bị đói; không để khan hiếm lương thực cục bộ. Thủ tướng cũng nhắc nhở các cấp chính quyền địa phương phải hỗ trợ đúng đối tượng chính sách...

Quan tâm chăm lo người nghèo từ nhiều năm qua đã trở thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương. Đồng Nai cũng đã bước vào năm thứ 2 của giai đoạn 3 chương trình xóa đói giảm nghèo (2006-2010) với những kết quả đáng ghi nhận. Ngoài việc hỗ trợ bằng nguồn vốn vay ưu đãi cho hàng ngàn hộ nghèo mỗi năm lên đến hàng trăm tỷ đồng, các chính sách hỗ trợ khác như: dạy nghề, giải quyết việc làm; hỗ trợ về y tế, giáo dục; vận động các nguồn lực xây dựng nhà đại đoàn kết, nhà tình thương... và nhiều hoạt động thiết thực giúp người nghèo đã trở thành phong trào thường xuyên, rộng lớn trong toàn xã hội. Tỷ lệ hộ nghèo theo đó cũng được kéo giảm đáng kể. Thế nhưng cùng với quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa, nhất là trong bối cảnh lạm phát, tăng giá hiện nay, không ít người nghèo dù là theo chuẩn mới đang gặp không ít khó khăn, đòi hỏi cần tăng cường những giải pháp mới, nếu không thì nguy cơ tái nghèo lẫn xuất hiện hộ nghèo mới là điều có thể xảy ra.

Chúng ta tin tưởng những kết quả đạt được cũng như những kinh nghiệm từ chương trình nhân đạo, giàu tính nhân văn này tiếp tục được phát huy trong giai đoạn mới với nhiều khó khăn, thách thức. Đẩy lùi hộ nghèo và hoàn thành mục tiêu xóa nghèo chính là thực hiện khẩu hiệu hành độngĐảng và Nhà nước đang nỗ lực thực hiện hướng tới mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh".

Đ.N

Tin xem nhiều