(ĐN)- Theo ông Bùi Văn Đáng, Phó chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Bình, huyện Vĩnh Cửu, hiện nay các vườn bưởi đặc sản ở Tân Triều đang đối diện với một bệnh hại cây trồng mà bà con trồng bưởi thường gọi là bệnh "bưởi đực".
(ĐN)- Theo ông Bùi Văn Đáng, Phó chủ tịch Hội Nông dân xã
Tân Bình, huyện Vĩnh Cửu, hiện nay các vườn bưởi đặc sản ở Tân Triều đang đối diện với một bệnh hại cây trồng mà bà con trồng bưởi thường gọi là bệnh "bưởi đực". Bệnh này có hiện tượng quăn lá, trái méo mó không phát triển, ăn rất chua và lây lan rất nhanh trong các vườn bưởi. Ban đầu bệnh xuất hiện trên 1-2 nhánh bưởi rồi lan dần ra cả cây, khiến cho cây úa vàng rồi chết. Điều lo lắng của những hộ trồng bưởi ở Tân Triều là bệnh "bưởi đực" thường phát triển và tấn công vào những cây bưởi từ 4 - 5 năm tuổi, đặc biệt là giống bưởi đường lá cam.Chưa ai rõ nguyên nhân gây ra bệnh "bưởi đực", nhưng theo những nhà vườn nhiều kinh nghiệm thì đây là hậu quả của việc bà con
trồng bưởi lợi dụng quá nhiều thuốc kích thích để tăng năng suất cây trồng dẫn đến việc cây mất sức, suy kiệt rồi chết.Đ.V











