Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Các đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri:
Chính quyền cần quan tâm đến quyền lợi của người dân hơn

10:04, 11/04/2008

(ĐN)- Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp, ngày 10 và 11-4, các đại biểu Quốc hội: Lê Thị Thu Ba, Triệu Xuân Hòa, Huỳnh Tấn Kiệt đã tiếp xúc với cử tri tại thị xã Long Khánh và các huyện Cẩm Mỹ, Nhơn Trạch, Long Thành.

(ĐN)- Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp, ngày 10 và 11-4, các đại biểu Quốc hội: Lê Thị Thu Ba, Triệu Xuân Hòa, Huỳnh Tấn Kiệt đã tiếp xúc với cử tri tại thị xã Long Khánh và các huyện Cẩm Mỹ, Nhơn Trạch, Long Thành.

Các đại biểu Quốc hội tiếp xúc với cử tri xã Vĩnh Thanh (huyện Vĩnh Cửu).

Tại thị xã Long Khánh, các cử tri thuộc các xã, phường đã có những ý kiến như: cần mở rộng giá trị sử dụng của thẻ bảo hiểm y tế cá nhân; các địa phương cần đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho dân; Chính phủ cần có những giải pháp cấp bách, hiệu quả bảo đảm ổn định đời sống cho người dân trong tình hình giá cả tăng cao; cần ngăn chặn tình trạng tội phạm lộng hành trên địa bàn dân cư; có chế độ, chính sách công bằng hợp lý hơn cho cán bộ cơ sở; kỳ họp Quốc hội này cần nhấn mạnh nội dung chống tham nhũng, lãng phí; cần đưa thêm vấn đề giáo dục vào kỳ họp này, chú trọng đến tình trạng dạy thêm, học thêm. Tại huyện Cẩm Mỹ, cử tri ở các xã đề nghị cần điều chỉnh chế độ khen thưởng huân chương, huy chương cho cựu chiến binh được công bằng hơn; cần thực hiện đúng pháp luật trong việc giải tỏa chợ Suối Nhác; giải quyết oan, sai về giải tỏa, đền bù đất đai cho một số hộ dân...

Với những tồn tại, mắc mứu giữa người dân và chính quyền cơ sở, đại biểu Quốc hội Lê Thị Thu Ba góp ý, các cơ quan chính quyền địa phương cần quan tâm đến quyền lợi, đóng góp chính đáng của người dân.

* Tại các buổi tiếp xúc, hầu hết các ý kiến của cử tri huyện Nhơn Trạch và Long Thành trình bày khiếu nại liên quan đến giải tỏa đất, đền bù, tái định cư không thỏa đáng. Phần lớn những vụ khiếu nại này đều đã phản ánh nhiều lần và được các cơ quan chức năng giải quyết, nhưng cử tri không đồng tình. Một số cử tri cũng đề nghị Nhà nước cần có quy định: đối với những dự án ảnh hưởng đến số đông quyền lợi người dân thì phải bàn bạc, tham khảo ý kiến nhân dân trước khi triển khai thực hiện; đề nghị bồi thường phải áp dụng một giá trên cùng khu vực đất và phải tương đương với giá thị trường trong điều kiện bình thường. Bên cạnh với các vụ việc liên quan đến vai trò, trách nhiệm của UBND các cấp, cử tri cũng khiếu nại một số bản án dân sự do TAND cấp huyện và tỉnh xét xử còn nhiều bất hợp lý. Ngoài ra, cử tri cũng đề nghị Chính phủ, chính quyền địa phương cần xem xét tiếp tục điều chỉnh tăng lương cho công nhân; quan tâm giải quyết ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt và nước thải công nghiệp; giải quyết nhập hộ khẩu cho lao động định cư dài hạn; hạ thế điện lưới cho các khu dân cư vùng sâu, xa.

Các đại biểu Quốc hội cho rằng, vấn đề khiếu nại liên quan đến đất đai đang rất bức xúc, Nhà nước phải có chủ trương, chính sách đúng đắn để bảo vệ quyền lợi người dân. Bên cạnh đó, đề nghị chính quyền địa phương và các cơ quan tòa án cần nghiêm túc xem xét lại các quyết định của mình, nếu sai phải sửa để trả lại công bằng cho người dân.

P.Vũ - T.Toàn

Tin xem nhiều