Báo Đồng Nai điện tử
En

Thời đàm
Niềm hạnh phúc

10:03, 07/03/2008

Chiếm hơn 50% dân số và lực lượng lao động toàn xã hội, phụ nữ ở nước ta ngoài nỗ lực của bản thân cộng với sự quan tâm, tạo điều kiện phát triển của Đảng và Nhà nước, của các cấp, các ngành, sự tiến bộ của phụ nữ đang ngày càng được khẳng định rõ nét hơn...

Chiếm hơn 50% dân số và lực lượng lao động toàn xã hội, phụ nữ ở nước ta ngoài nỗ lực của bản thân cộng với sự quan tâm, tạo điều kiện phát triển của Đảng và Nhà nước, của các cấp, các ngành, sự tiến bộ của phụ nữ đang ngày càng được khẳng định rõ nét hơn. Có thể nói, thời đại mới đã chứng kiến sự thay đổi đầy ý nghĩa về vai trò của người phụ nữ trong xã hội. Đó là sự bình đẳng giới, sự giải phóng thân phận người phụ nữ khỏi những ràng buộc, lễ giáo và chế độ gia trưởng... Càng ngày càng có nhiều đóng góp tài năng, trí tuệ, công sức lao động của người phụ nữ trong tất cả mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, khoa học - văn hóa, xã hội và đời sống...

Tuy nhiên, đây đó trong xã hội vẫn còn sự bất bình đẳng, sự đối xử bất công với người phụ nữ. Tư tưởng "trọng nam, khinh nữ", gánh nặng công việc gia đình làm cản trở phụ nữ tiến bộ trong học tập, lao động và công tác; tệ buôn bán phụ nữ, mại dâm, bạo hành, ngược đãi phụ nữ còn diễn biến phức tạp... Mặt khác còn là thiếu sự đồng bộ trong công tác chăm sóc và quan tâm phát triển phụ nữ ở các vùng miền khác nhau, do điều kiện kinh tế - xã hội không giống nhau của mỗi vùng, mỗi địa phương. Trong đó, đáng quan tâm là việc chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ. Đây là những vấn đề mà sự tiến bộ của nhân loại và xã hội ngày nay luôn đặc biệt quan tâm đến phụ nữ. Bởi lẽ, với những người phụ nữ, thiên chức cao cả "làm mẹ" - thiên chức duy trì nòi giống là hết sức quan trọng. Để người phụ nữ khoẻ mạnh, đảm bảo cho lao động, công tác và chăm lo gia đình, cần phải liên tục cải thiện và tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe, trong đó, tăng cường các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ, kế hoạch hoá gia đình qua việc phát triển hệ thống chăm sóc sức khỏe phụ nữ, đảm bảo phụ nữ được hưởng các dịch vụ y tế cơ bản...

Thủ tướng Chính phủ nước ta đã phê duyệt Kế hoạch hành động vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam đến năm 2010. Mục tiêu chung của Kế hoạch là cải thiện rõ rệt đời sống vật chất, văn hóa và tinh thần của phụ nữ, tạo mọi điều kiện để thực hiện có hiệu quả các quyền cơ bản và phát huy vai trò của phụ nữ trong mọi lĩnh vực của đời sống chính trị, kinh tế, xã hội...

Để đạt được mục tiêu chung của kế hoạch trên, mọi chủ trương, chính sách đề ra đều phấn đấu thực hiện các quyền bình đẳng của phụ nữ trong lĩnh vực lao động, việc làm và giáo dục - đào tạo, cải thiện và nâng cao sức khỏe cho phụ nữ và trẻ em, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của phụ nữ trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội để tăng tỷ lệ cán bộ nữ tham gia lãnh đạo... Và tất cả cũng nhằm bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp và chính đáng của phụ nữ trong gia đình và xã hội, tăng cường năng lực và hiệu quả hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ.

Ngày 8-3 hàng năm ở nước ta đã trở thành ngày hội của toàn xã hội với nhiều hoạt động thể hiện sự quan tâm đặc biệt trong việc chăm lo, trân trọng đối với giới nữ. Đây là điều rất đáng vui mừng. Mặt khác, ngày 8-3 với nước ta còn là dịp kỷ niệm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng - anh hùng dân tộc, biểu tượng của tinh thần bất khuất của phụ nữ Việt Nam.

Vì sự tiến bộ của phụ nữ, vì sự bình đẳng giới cần sự chủ động từ chính người phụ nữ nhưng cao hơn cả là sự chung sức của cả cộng đồng. Hạnh phúc của phụ nữ chính là hạnh phúc của mọi người, mọi nhà và của đất nước.

Đ.N

Tin xem nhiều