Báo Đồng Nai điện tử
En

Một ngày, cứu sống 3 ca vỡ tim, gan phức tạp

09:01, 02/01/2008

3 bệnh nhân Mai Văn Tiến (38 tuổi, ngụ xã Thanh Bình, Trảng Bom), Vũ Cường (47 tuổi, ngụ xã Đông Hòa, Trảng Bom) và Trần Xuân Hồng (58 tuổi, ngụ xã Phước Tân, Long Thành) cùng nhập viện Bệnh viện đa khoa khu vực Thống Nhất ngày 29-12-2007 trong tình trạng nguy kịch, tiên lượng tử vong cao.

Bác sĩ Đinh Gia Chinh đang kiểm tra sức khỏe bệnh nhân Vũ Cường.
3 bệnh nhân Mai Văn Tiến (38 tuổi, ngụ xã Thanh Bình, Trảng Bom), Vũ Cường (47 tuổi, ngụ xã Đông Hòa, Trảng Bom) và Trần Xuân Hồng (58 tuổi, ngụ xã Phước Tân, Long Thành) cùng nhập viện Bệnh viện đa khoa khu vực Thống Nhất ngày 29-12-2007 trong tình trạng nguy kịch, tiên lượng tử vong cao.

    Vào lúc 11 giờ 30 ngày 29-12, bệnh nhân Vũ Cường nhập viện trong tình trạng mất máu cấp do ngã từ độ cao 2m xuống mặt đất. Chẩn đoán của kíp trực: bệnh nhân bị choáng, mất máu nhiều do vỡ gan. Kíp mổ do các bác sĩ Chinh, Trí, Thuận (khoa ngoại) và bác sĩ gây mê Nguyễn Thị Kim Loan đảm trách đã tiến hành cầm máu kịp thời bằng tay, hồi sức tích cực và khâu gan. Trong quá trình mổ, có lúc bệnh nhân ngưng tim, ngưng thở. Sau 2 giờ phẫu thuật, bệnh nhân được cứu sống. Đây là trường hợp vỡ gan rất phức tạp, khó thực hiện do đường vỡ gan hình chân chim, dài khoảng 18cm. Nếu không xử trí kịp thời, bệnh nhân có thể tử vong do mất máu quá nhiều.

Tiếp đó, lúc 17 giờ cùng ngày, kíp trực trên đã phẫu thuật thành công trường hợp bệnh nhân bị thủng tim do bị đâm. Bệnh nhân Mai Văn Tiến nhập viện trong tình trạng sốc mất máu, tràn máu màng phổi phải, ngưng thở. Kíp mổ đã tiến hành hồi sức, bơm máu liên tục, khâu vết thương tim dài 0,6cm, cứu sống bệnh nhân.

Chiều tối 29-12, kíp trực tiếp tục mổ cho trường hợp bệnh nhân Trần Xuân Hồng bị chấn thương sọ não do bị té trong khi đang dọn dẹp nhà cửa. Trường hợp này nếu không mổ kịp thời, khả năng sống sót là rất thấp.            

Nguyễn Phượng

 

Tin xem nhiều