Báo Đồng Nai điện tử
En

Phẫu thuật thành công ca bướu giáp đa nhân thùy phải

09:12, 24/12/2007

(ĐN)- Sau 5 ngày phẫu thuật cắt bỏ gần trọn tuyến giáp, đến chiều ngày 24-12, sức khỏe bệnh nhân Đỗ Thị Hoán (48 tuổi, ngụ tại ấp 5 B, xã Đắc Lua, huyện Tân Phú) đã ổn định, ăn uống và nói chuyện bình thường.

Kíp mổ phẫu thuật cắt bỏ bướu ác cho bệnh nhân Đỗ Thị Hoán ngày 20-12.

(ĐN)- Sau 5 ngày phẫu thuật cắt bỏ gần trọn tuyến giáp, đến chiều ngày 24-12, sức khỏe bệnh nhân Đỗ Thị Hoán (48 tuổi, ngụ tại ấp 5 B, xã Đắc Lua, huyện Tân Phú) đã ổn định, ăn uống và nói chuyện bình thường.

Trước đó, vào ngày 12-12, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng có một bướu to ở cổ làm cử động cổ bị hạn chế, sinh hoạt khó khăn. Bệnh nhân cho biết bướu đã xuất hiện hơn 20 năm và to lên nhanh chóng trong 3 năm trở lại đây. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị bướu giáp to độ 3B, bướu ác. Tiên lượng ca mổ sẽ phức tạp do thời gian mổ kéo dài,  chảy máu nhiều và có thể bị biến chứng xẹp sụn khí quản. Kết quả chụp CT.Scanner cho thấy, bướu đã xâm lấn vào cơ trước cổ và cơ ức đoàn chủm. 8 giờ 30 ngày 20-12, kíp mổ do bác sĩ Trương Thiết Dũng (Phó giám đốc bệnh viện) và bác sĩ Lê Đức Nhân (Trưởng khoa ung bướu) đảm trách đã tiến hành cắt gần trọn tuyến giáp, nạo hạch cổ, cắt rộng cơ xâm lấn. Quá trình mổ phát hiện có rất nhiều khối u nang khối lớn (9cm x 8cm), ở giữa có khối mô đặc kích thước khoảng 3,7cm x 3cm đóng vôi rải rác. Sau 6 giờ phẫu thuật, các bác sĩ đã lấy ra toàn bộ khối u này, ước tính nặng gần 1kg. Đây là trường hợp bệnh nhân bị bướu đa nhân tuyến giáp thùy phải hiếm gặp.

N.P

 

Tin xem nhiều