Báo Đồng Nai điện tử
En

Bệnh viện đa khoa khu vực Long Thành:
Cứu sống sản phụ bị băng huyết do đờ tử cung
* 5 nhân viên y tế của bệnh viên tham gia hiến máu cứu người

11:12, 19/12/2007

ĐN)- Sau gần một 1 tuần phẫu thuật cắt tử cung toàn phần, đến chiều ngày 19-12, sức khỏe của sản phụ Bùi Thị Len (sinh năm 1981, ngụ tại ấp Vĩnh Cửu, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch) đã dần ổn định và có thể xuất viện trong một vài ngày tới.

(ĐN)- Sau gần một 1 tuần phẫu thuật cắt tử cung toàn phần, đến chiều ngày 19-12, sức khỏe của sản phụ Bùi Thị Len (sinh năm 1981, ngụ tại ấp Vĩnh Cửu, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch) đã dần ổn định và có thể xuất viện trong một vài ngày tới.

Trước đó, vào lúc 20 giờ 25 ngày 14-12, sản phụ Len có sinh thường một bé gái nặng 3,4 kg tại khoa sản Bệnh viện đa khoa khu vực Long Thành. Sau sanh, sản phụ than mệt, lạnh run, người vật vã, bứt rứt, tứ chi lạnh, mạch khó bắt, huyết áp tụt xuống thấp rồi không đo được. Kíp trực gồm các bác sĩ, phẫu thuật viên: Phạm Ngọc Thanh, Huỳnh Thị Mỹ Dung, Trần Thị Lanh và Võ Văn Trơn chẩn đoán sản phụ bị choáng, băng huyết sau sinh do đờ tử cung. Kíp trực tiến hành truyền dịch, truyền máu, hồi sức tích cực, đồng thời phẫu thuật cắt tử cung toàn phần. Sau 5 giờ phẫu thuật, sản phụ Len đã được cứu sống. Trong quá trình phẫu thuật, sản phụ bị mất nhiều máu, ngoài nguồn máu dự trữ, bệnh viện đã kêu gọi cán bộ, nhân viên tham gia hiến máu cứu người. 5 cán bộ, nhân viên trong bệnh viện gồm: bác sĩ Lê Thành, dược sĩ Đào Văn Tú, bảo vệ Nguyễn Ngọc Minh và hai nữ hộ sinh Trương Kim Vân, Vũ Thị Huệ đã hiến 7 đơn vị máu cứu sống bệnh nhân Bùi Thị Len.

Giám đốc Bệnh viện đa khoa khu vực Long Thành Lê Quang Ánh cho biết, bệnh viện đã thưởng đột xuất 2 triệu đồng cho kíp trực và những nhân viên tham gia hiến máu nhằm động viên và biểu dương kịp thời tinh thần làm việc, nghĩa cử cao đẹp của cán bộ, nhân viên trong bệnh viện.

Nguyễn Phượng

Tin xem nhiều