Báo Đồng Nai điện tử
En

Vệ sinh chuồng trại tốt, đảm bảo an toàn sinh học là biện pháp tốt nhất phòng chống gà mắc bệnh Marek

09:11, 30/11/2007

(ĐN)- Tại cuộc họp báo vào sáng ngày 29-11 tại Công ty TNHH chăn nuôi CP Việt Nam (KCN Biên Hòa 2), TS. Nguyễn Xuân Bình, Phó giám đốc Trung tâm thú y vùng VI (TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh xung quanh) cho biết có 3 nguyên nhân có thể dẫn đến gà đẻ và gà hậu bị mắc bệnh Marek (như đã xảy ra ở Long An và Tiền Giang) là con giống, vắc-xin và môi trường chăn nuôi.

(ĐN)- Tại cuộc họp báo vào sáng ngày 29-11 tại Công ty TNHH chăn nuôi CP Việt Nam (KCN Biên Hòa 2), TS. Nguyễn Xuân Bình, Phó giám đốc Trung tâm thú y vùng VI (TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh xung quanh) cho biết có 3 nguyên nhân có thể dẫn đến gà đẻ và gà hậu bị mắc bệnh Marek (như đã xảy ra ở Long An và Tiền Giang) là con giống, vắc-xin và môi trường chăn nuôi. Trên thực tế, trong cùng một thời gian xảy ra gà mắc bệnh Marek có số lượng gà giống được người chăn nuôi ở các tỉnh nhập về khá lớn, nhưng chỉ có một vài nơi có gà mắc bệnh Marek nên có thể loại trừ yếu tố do con giống. Nguyên nhân đáng quan tâm nhất vẫn là môi trường chăn nuôi. Bác sĩ thú y Trần Văn Quang Chi cục phó Chi cục thú y Đồng Nai cho biết, trong thời gian từ 1-6 đến 31-8-2007, người chăn nuôi ở Đồng Nai đã mua về hơn 300.000 gà giống 1 tuổi của CP và hàng chục ngàn gà giống của các công ty khác nhưng tình hình chăn nuôi khá ổn định, chưa phát hiện gà mắc bệnh Marek. Do vậy, yếu tố về con giống và vắc - xin không phải là nguyên nhân phát sinh ra bệnh. Tuy nhiên, ông Quang cũng khuyến cáo là nếu điều kiện vệ sinh môi trường chăn nuôi không tốt sẽ là nguy cơ tiềm ẩn phát sinh dịch bệnh Marek.

X.Phú

Tin xem nhiều