Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Huyện Vĩnh Cửu vướng về bồi thường, giải tỏa, tái định cư

10:11, 02/11/2007

(ĐN)- Ngày 2-11, đoàn giám sát do Phó chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Chí Thắng làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo huyện Vĩnh Cửu về quá trình triển khai thực hiện các chính sách bồi thường giải tỏa, tái định cư (TĐC) khi Nhà nước thu hồi đất.

(ĐN)- Ngày 2-11, đoàn giám sát do Phó chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Chí Thắng làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo huyện Vĩnh Cửu về quá trình triển khai thực hiện các chính sách bồi thường giải tỏa, tái định cư (TĐC) khi Nhà nước thu hồi đất.

Báo cáo của UBND huyện Vĩnh Cửu cho biết, tính đến nay, chủ trương phát triển công nghiệp trên địa bàn đã được UBND tỉnh chấp thuận quy hoạch gồm 1 KCN tập trung Thạnh Phú (177 hécta ) và 5 cụm công nghiệp (tổng diện tích 116 hécta). Quá trình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và bố trí TĐC đối với các dự án đã có quyết định thu hồi đất, chỉ có 29 dự án hoàn thành giải phóng mặt bằng với tổng diện tích thu hồi 164 hécta. Trong số này đã có 334 hộ nhận bồi thường với tổng số tiền trên 43 tỷ 507 triệu đồng. Số hộ không đồng ý nhận bồi thường là 159 hộ nằm trong 6 dự án. Nguyên nhân người dân không nhận tiền đền bù là do giá bồi thường thấp. Hiện tại, huyện Vĩnh Cửu còn 48 dự án/635 hécta đang thực hiện dở dang, cơ bản là vướng về bồi thường, giải phóng mặt bằng. Về công tác tái định cư, chính quyền địa phương đã quy hoạch 9 dự án với tổng diện tích 25,21 hécta. Tuy nhiên, đến nay chỉ mới hoàn chỉnh hạ tầng 2 khu TĐC và cũng chỉ mới xét cấp cho 35 trường hợp. Liên quan đến tình hình sử dụng đất, có 11 dự án chậm triển khai, UBND huyện đã kiến nghị UBND tỉnh xem xét, ra quyết định thu hồi những dự án này.

Phó chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Chí Thắng cho rằng, quy hoạch công nghiệp trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu khá hấp dẫn. Song tốc độ còn chậm, nhất là vấn đề xét cấp đất TĐC. Giá bồi thường thấp, hoặc bố trí TĐC còn trở ngại là tình trạng chung trên cả nước, muốn tháo gỡ thì các ngành chức năng và chính quyền địa phương phải tính toán cho phù hợp, đồng thời kiến nghị UBND tỉnh có những giải pháp thích hợp. Trước mắt, UBND huyện cần tạo điều kiện để người dân đối thoại với chủ đầu tư trong việc thỏa thuận giá cả hợp lý. Điều này nếu thực hiện tốt, sẽ giúp cho người bị thu hồi đất có cơ hội ổn định cuộc sống; đồng thời vấn đề thu ngân sách sẽ thuận lợi hơn.

T.N

Tin xem nhiều