Báo Đồng Nai điện tử
Thứ 3, 15/04/2025, 08:30 En

Đoàn đối thoại Việt - Mỹ về chất độc da cam/dioxin làm việc tại Đồng Nai

10:09, 17/09/2007

(ĐN)- Ngày 15-9, Đoàn đối thoại Việt - Mỹ về chất độc da cam (CĐDC)/dioxin thuộc Ủy ban đối ngoại Trung ương do bà Tôn Nữ Thị Ninh, nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại của Quốc hội làm trưởng đoàn, đã về làm việc tại Đồng Nai.

(ĐN)- Ngày 15-9, Đoàn đối thoại Việt - Mỹ về chất độc da cam (CĐDC)/dioxin thuộc Ủy ban đối ngoại Trung ương do bà Tôn Nữ Thị Ninh, nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại của Quốc hội làm trưởng đoàn, đã về làm việc tại Đồng Nai. Phó chủ tịch UBND tỉnh Ao Văn Thinh đã tiếp và làm việc với đoàn.

Đoàn đối thoại Việt - Mỹ thăm một gia đình ở ấp Bình Thạnh, xã Bình Hòa (huyện Vĩnh Cửu) có hai nạn
Báo cáo với
đoàn về tình hình nạn nhân CĐDC, các ngành chức năng của tỉnh cho biết, Đồng Nai là một trong những tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề từ CĐDC/dioxin do Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam, đặc biệt là tại sân bay Biên Hòa. Cho đến nay, toàn tỉnh có hơn 13 ngàn nạn nhân CĐDC. Trong số này có hơn 5 ngàn người tham gia trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, số còn lại là quân nhân chế độ cũ và dân thường. Đáng quan tâm là có hàng chục ngàn trẻ em bị di chứng từ cha mẹ và nhiều gia đình có từ 2 - 3, thậm chí 4 con đều bị nhiễm CĐDC/dioxin. Từ năm 1999 đến nay, thực hiện vận động gây Quỹ bảo trợ nạn nhân CĐDC, nhiều đơn vị, tổ chức kinh tế - xã hội và cá nhân đóng góp ủng hộ trên 3,5 tỷ đồng. Từ quỹ này, nạn nhân CĐDC/dioxin được chăm sóc, điều trị bệnh; gia đình các nạn nhân cũng được tạo điều kiện làm kinh tế, được hỗ trợ vốn để sản xuất. Qua đó, nhiều gia đình nạn nhân CĐDC đã phần nào khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống...

Theo trưởng đoàn Tôn Nữ Thị Ninh, Đồng Nai là tỉnh có đủ các cơ sở để xây dựng trung tâm dành riêng cho nạn nhân CĐDC. Nếu trung tâm này sớm được hình thành và đi vào hoạt động thì các nạn nhân sẽ được chăm sóc, điều trị bệnh tốt hơn; đồng thời gia đình họ cũng có được cuộc sống tốt đẹp khi giảm được một phần gánh nặng. Đây chính là chủ trương của Đảng và Nhà nước ta về tính nhân đạo, khi Mỹ chưa thừa nhận trách nhiệm mà họ đã gây ra trong quá trình sử dụng CĐDC/dioxin nhằm hủy diệt môi trường và con người ở Việt Nam.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Ao Văn Thinh ghi nhận những ý kiến đề xuất của Đoàn đối thoại Việt - Mỹ trong việc xây dựng trung tâm dành cho nạn nhân CĐDC. Chủ trương của tỉnh là sẽ tiếp tục quan tâm, chăm lo đến đời sống của gia đình các nạn nhân CĐDC/dioxin.

Dịp này, đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà hai gia đình nạn nhân CĐDC/dioxin ở huyện Vĩnh Cửu và thăm Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật (Sở Giáo dục - đào tạo); Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi và khuyết tật (Sở Lao động - thương binh xã hội).

T.N

Tin xem nhiều