Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Ủy ban Pháp luật của Quốc hội làm việc tại Đồng Nai

10:08, 29/08/2007

(ĐN)- Trong hai ngày 27 và 28-8, Đoàn giám sát do Phó chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Trần Đình Long làm trưởng đoàn đã về làm việc tại Đồng Nai, để tìm hiểu quá trình chấp hành pháp luật về thực hiện biện pháp xử lý hành chính, đưa người vào trường giáo dưỡng (TGD), cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục (CSGD).

(ĐN)- Trong hai ngày 27 và 28-8, Đoàn giám sát do Phó chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Trần Đình Long làm trưởng đoàn đã về làm việc tại Đồng Nai, để tìm hiểu quá trình chấp hành pháp luật về thực hiện biện pháp xử lý hành chính, đưa người vào trường giáo dưỡng (TGD), cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục (CSGD).

 Ông Trần Đình Long (áo trắng thứ ba) và lãnh đạo tỉnh đến thăm Trung tâm Xuân Phú vào chiều ngày 27-8. (Ảnh: T.N)

Tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh và các ban, ngành liên quan vào sáng ngày 27-8, Đoàn giám sát đã nghe Công an tỉnh báo cáo, từ năm 2003 đến nay, Công an tỉnh lập hồ sơ và tham mưu cho Hội đồng tư vấn trình Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định đưa 581 đối tượng vào CSGD, TGD. Đây là những đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật nhưng chưa đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự nên biện pháp đưa vào CSGD, TGD nhằm giáo dục, cải tạo số người này hoàn lương. Hàng năm, số đối tượng được đưa vào CSGD, TGD đều vượt chỉ tiêu của Bộ Công an giao, góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Tuy nhiên, nhiều địa phương thực thiện chưa tốt hoặc chưa thấy hết tác dụng của công tác lập hồ sơ đưa người vào CSGD, TGD là ngăn chặn tội phạm, giữ gìn trật tự trên địa bàn cơ sở. Ngoài ra, công tác giáo dục, quản lý đối tượng từ CSGD, TGD về lại địa phương chưa được chính quyền địa phương quan tâm đúng mức nên dẫn đến tỷ lệ tái phạm còn cao (23%).

Phát biểu ý kiến trong những buổi làm việc, Phó chủ nhiệm Ủy ban pháp luật Trần Đình Long đánh giá cao những nỗ lực của các ban, ngành chức năngĐồng Nai trong việc ổn định tình hình trật tự trị an; góp phần ngăn chặn tội phạm gia tăng trên địa bàn thời gian qua. Tuy nhiên, ông Long lưu ý, tình trạng các đối tượng tệ nạn xã hội tái sử dụng ma túy hoặc tái vi phạm pháp luật là do thiếu sự giáo dục, quản lý và chia sẻ. Trách nhiệm của chính quyền và các đoàn thể ở địa phương là phải giúp đỡ, tạo điều kiện để số người từ các CSGD, TGD về sớm có cơ hội hòa nhập cộng đồng. Đối với những bất hợp lý trong chế độ ăn uống, thuốc chữa bệnh tại CSGD, TGD, ông Long cho biết sẽ trình Quốc hội xem xét và có ý kiến tại kỳ họp tới. Trong chương trình làm việc, đoàn đã đến thăm Trung tâm giáo dục lao động xã hội (Trung tâm Xuân Phú), Trường giáo dưỡng 4.

TN

Tin xem nhiều