Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Tái định cư còn chậm và chưa đáp ứng được nhu cầu
* Toàn tỉnh đã cấp trên 392.142 ngàn giấy CNQSDĐ

10:08, 27/08/2007

(ĐN)- Ngày 27-8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có buổi giám sát việc chấp hành pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) và tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về đền bù, giải tỏa và giải quyết việc làm cho người dân có đất bị thu hồi tại Đồng Nai.

(ĐN)- Ngày 27-8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có buổi giám sát việc chấp hành pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) và tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về đền bù, giải tỏa và giải quyết việc làm cho người dân có đất bị thu hồi tại Đồng Nai.

Báo cáo với đoàn giám sát về việc cấp CNQSDĐ, UBND tỉnh cho biết: Đến thời điểm 30-6-2007, toàn tỉnh đã cấp trên 392.142 ngàn giấy CNQSDĐ, chiếm 90,2% số hồ sơ đã đăng ký, tương ứng với diện tích 258 ngàn hécta. Tuy nhiên, việc cấp giấy còn gặp nhiều vướng mắc trong việc cấp giấy cho các nông lâm trường, các cơ sở tôn giáo, khu vực xung quanh đất quốc phòng và diện tích mặt nước chuyên dùng. Các quy định pháp luật về đất đai còn nhiều điểm chưa thống nhất, gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước và phiền hà cho người dân. Về công tác bồi thường, giải tỏa và giải quyết việc làm cho người dân có đất bị thu hồi, thời gian qua, tỉnh đã xây dựng được nhiều khu tái định cư, nhưng nhìn chung việc triển khai các dự án này còn chậm, không đồng bộ và chưa đáp ứng được nhu cầu. Giá đất và tái địnhđược xem là hai vấn đề nổi cộm dẫn đến khiếu nại của người dân. Ở một số dự án, việc bồi thường kéo dài, áp các khung giá khác nhau khiến người dân khiếu kiện liên tục.

Tại buổi làm việc với UBND tỉnh, ông Phùng Quốc Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - ngân sách Quốc hội, Trưởng đoàn giám sát, đánh giá cao những mặt tích cực mà tỉnh đạt được trong hai lĩnh vực trên. Ông cho rằng, Đồng Nai đã có nhiều cố gắng trong cải cách hành chính, ban hành một số văn bản pháp quy kịp thời để thực hiện tốt công tác bồi thường, giải tỏa tại địa phương. Việc tổ chức cấp giấy CNQSDĐ đạt khá so với cả nước. Tuy nhiên, ông lưu ý tiến độ cấp giấy còn chậm và tỉnh cần quyết liệt hơn nữa để hoàn thành cấp giấy, trong đó chất lượng việc cấp giấy cần phải được chú trọng. Tỉnh cần rà soát lại quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất để đạt hiệu quả cao nhất, hạn chế việc thu hồi tràn lan. Việc thu hồi đất, đền bù, giải phóng mặt bằng có thể sẽ khó khăn hơn, đi kèm khiếu kiện gia tăng, làm ảnh hưởng đến sự phát triển của tỉnh, do vậy tỉnh cần làm tốt hơn nữa công tác tái định cư, giải quyết việc làm nhằm đạt được mục tiêu "nơi ở mới bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ" khi tái định cư cho người dân có đất bị thu hồi.

Chiều cùng ngày, đoàn đã có chuyến khảo sát thực tế tại huyện Nhơn Trạch và KCN Amata. Sáng ngày 28-8, đoàn tiếp tục khảo sát tại TP. Biên Hòa.

Minh Chánh

Tin xem nhiều