Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Đầu tư cho trang thiết bị ngành y tế còn hạn chế

10:06, 04/06/2007

(ĐN)- Ngày 4-6, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do ông Huỳnh Chí Thắng, Phó chủ tịch HĐND tỉnh dẫn đầu đã có buổi giám sát việc triển khai, thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản của ngành y tế năm 2006 và 5 tháng năm 2007.

(ĐN)- Ngày 4-6, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do ông Huỳnh Chí Thắng, Phó chủ tịch HĐND tỉnh dẫn đầu đã có buổi giám sát việc triển khai, thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản của ngành y tế năm 2006 và 5 tháng năm 2007.

Năm 2006, ngành y tế tỉnh được giao gần 56 tỷ đồng để thực hiện đầu tư và xây dựng. Kết quả, đã sử dụng gần 52 tỷ cho 8 dự án chuyển tiếp; khởi công mới 14 dự án mới (trong đó đã bàn giao và đưa vào sử dụng 12 dự án) và chuẩn bị đầu tư thực hiện 13 dự án. Năm 2007, ngành được giao trên 90 tỷ đồng cho việc đầu tư cơ bản để thực hiện 11 dự án, trong đó có 5 dự án chuyển tiếp như Trung tâm lao và bệnh phổi; cải tạo, nâng cấp BV đa khoa khu vực Thống Nhất; xây dựng Trạm y tế xã Gia Kiệm; dự án trang thiết bị y tế cho 5 phòng khám đa khoa khu vực phục vụ vùng sâu, vùng xa; dự án xây dựng hệ thống thông tin quản lý ngành y tế. 6 dự án khởi công mới là nâng cấp BV đa khoa khu vực Tân Phú; cải tạo BV đa khoa Đồng Nai; cải tạo Trung tâm phòng chống sốt rét; cải tạo Trung tâm răng hàm mặt; xây dựng đài nước BV Nhi, dự án đầu tư trang thiết bị ngành y tế giai đoạn 2006- 2007. Lãnh đạo ngành y tế cam kết: những dự án mới này sẽ hoàn thành đúng tiến độ trong năm 2007. Riêng những dự án được ghi trong kế hoạch chuẩn bị đầu tư, ngành đang lập hồ sơ để xin ý kiến các sở, ngành có liên quan.

Tại buổi giám sát, lãnh đạo một số cơ quan y tế trực thuộc ngành y tế cho rằng, dù đã được quan tâm song nguồn vốn đầu tư mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác khám, chữa bệnh còn hạn chế. Do đó, các BV tuy đã tận dụng khai thác nguồn xã hội hóa nhưng vẫn chưa thể đáp ứng được nhu cầu hiện đại hóa thiết bị.

Trước đó, đoàn giám sát đã đi tham quan thực tế tại BV đa khoa huyện Long Thành, Trung tâm lao và bệnh phổi; BV đa khoa khu vực Thống Nhất.

N.P

Tin xem nhiều