Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Vụ tham ô tiền đóng góp của dân ở phường Trảng Dài (Biên Hòa):
Nguyên Chủ tịch UBND phường bị phạt 2 năm tù

10:05, 09/05/2007

(ĐN)- Liên quan đến vụ tham ô gần 330 triệu đồng của nhân dân đóng góp xây dựng lưới điện hạ thế ở khu phố 5, phường Trảng Dài (TP.Biên Hòa), ngày 8-5, Tòa án nhân dân tỉnh đã mở phiên tòa xét xử hình sự sơ thẩm và tuyên phạt các ông: Nguyễn Văn Vân (phó khu phố) 7 năm tù, Bùi Thanh Chương (tổ trưởng tổ dân phố 14) 3 năm tù và Trần Viễn Phương (trưởng khu phố) 18 tháng tù về hành vi tham ô tài sản.

(ĐN)- Liên quan đến vụ tham ô gần 330 triệu đồng của nhân dân đóng góp xây dựng lưới điện hạ thế ở khu phố 5, phường Trảng Dài (TP.Biên Hòa), ngày 8-5, Tòa án nhân dân tỉnh đã mở phiên tòa xét xử hình sự sơ thẩm và tuyên phạt các ông: Nguyễn Văn Vân (phó khu phố) 7 năm tù, Bùi Thanh Chương (tổ trưởng tổ dân phố 14) 3 năm tù và Trần Viễn Phương (trưởng khu phố) 18 tháng tù về hành vi tham ô tài sản. Đồng thời, tòa cũng tuyên phạt nguyên chủ tịch UBND phường Đào Văn Hòa 2 năm tù về hành vi "cố ý làm trái quy định của nhà nước...".

Báo cũng đã phản ảnh, trong khoảng thời gian từ tháng cuối năm 2001 đến đầu năm 2005, với nhiệm vụ thu tiền đóng góp của nhân dân khu phố 5, phường Trảng Dài (TP.Biên Hòa) để xây lưới điện hạ thế ở địa phương, Ban quản lý (BQL) trạm điện khu phố đã lợi dụng lòng tin của nhân dân, sự thiếu kiểm tra, giám sát của UBND phường, thu tiền tùy tiện của hàng trăm hộ dân để bỏ túi riêng hàng trăm triệu đồng. Bất bình với việc làm của BQL trạm điện, tập thể nhân dân khu phố đã làm đơn tố cáo gởi đến các cơ quan chức năng. Cơ quan cảnh sát điều tra vào cuộc và đã xác minh làm rõ 3 thành viên trong BQL trạm điện tham ô tiền đóng góp của dân gần 330 triệu đồng.

Đối với ông Đào Văn Hòa, có hành vi ký quyết định thành lập BQL trạm điện cho phép các ông Chương, Phương, Vân thu tiền đóng góp của dân làm đường dây điện nhưng không có biên lai tài chính theo quy định; cho phép 3 người này giữ lại một phần tiền mặt dẫn đến việc họ lợi dụng nhiệm vụ được giao để chiếm đoạt tiền đóng góp của dân gần 330 triệu đồng.

P.V

Tin xem nhiều