
(ĐN)- Trong hai ngày 3 và 4-5, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XII tại tỉnh Đồng Nai đã tiếp xúc với cử tri để vận động bầu cử.
![]() |
| Quang cảnh tiếp xúc cử tri tại đơn vị bầu cử số 1 (TP. Biên Hòa, huyện Nhơn Trạch và Long Thành), điểm xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch vào chiều 3-5. |
(ĐN)- Trong hai ngày 3 và 4-5, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XII tại tỉnh Đồng Nai đã tiếp xúc với cử tri để vận động bầu cử.
Trong ngày 3-5, các ứng cử viên thuộc đơn vị bầu cử số 1 gồm: Phan Thị Hiếu, Triệu Xuân Hòa, Huỳnh Tấn Kiệt, Lê Hồng Phương, Võ Mai Phương Thùy đã tiếp xúc với cử tri một số xã và cán bộ công chức của huyện Nhơn Trạch; các ứng cử viên thuộc đơn vị bầu cử số 3 gồm: Nguyễn Lê Đa Hà, Trương Thị Thu Hằng, Dương Trung Quốc và Mai Thị Tuyết tiếp xúc với cử tri các xã, thị trấn thuộc huyện Tân Phú. Ngày 4-5, các ứng cử viên thuộc đơn vị bầu cử số 2 gồm: Phạm Quốc Anh, Huỳnh Lệ Giang, Phạm Thị Hải, Trần Huy Hùng, Hồ Văn Năm đã tiếp xúc với cử tri các xã và cán bộ, viên chức của huyện Thống Nhất; các ứng cử viên thuộc đơn vị bầu cử số 4 gồm: Lê Thị Thu Ba, Phạm Đức Bình, Huỳnh Thị Minh Thư và Trương Văn Vở đã tiếp xúc với cử tri các xã thuộc huyện Xuân Lộc.
Tại các cuộc tiếp xúc, sau khi nghe các ứng cử viên lần lượt trình bày về chương trình hành động, cử tri đã bày tỏ tâm tư, nguyện vọng và nêu lên những vấn đề bức xúc cũng như trao đổi thẳng thắn về các chương trình hành động của ứng cử viên. Hầu hết ý kiến cử tri đều bày tỏ niềm tin vào năng lực, trình độ và tâm huyết của các ứng cử viên. Các cử tri cũng đánh giá cao hoạt động của Quốc hội trong những năm qua có nhiều đổi mới trong công tác xây dựng pháp luật, giám sát và quyết định những vấn đề hệ trọng của đất nước; vai trò của đại biểu Quốc hội trong hoạt động chất vấn các thành viên Chính phủ khá nổi bật và thuyết phục. Tuy nhiên, cử tri cũng đề nghị sắp tới, Quốc hội cần lưu ý đến hiệu lực, hiệu quả của hoạt động giám sát; đại biểu Quốc hội cần phản hồi cho cử tri biết về những nội dung cử tri đã phản ánh, nhất là việc giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo. Nhiều cử tri bày tỏ tin tưởng Quốc hội khóa XII sẽ có nhiều đại biểu có tâm, đủ tầm và tích cực quan tâm phòng, chống tham nhũng hiệu quả. Theo các cử tri, việc chống tham nhũng không chỉ triển khai ở Trung ương mà tại các địa phương cần phải đẩy mạnh và khi phát hiện phải xử lý kiên quyết không để tình trạng "đầu voi đuôi chuột", cán bộ cấp cao xử nhẹ, cấp thấp xử nặng. Không ít cử tri cũng rất quan tâm đến tình trạng quy hoạch treo kéo dài, ô nhiễm môi trường chậm được khắc phục. Nhiều ý kiến cũng bày tỏ lo ngại về chất lượng giáo dục - đào tạo và công tác khám chữa bệnh còn nhiều hạn chế. Cử tri thuộc khu vực đô thị và khu công nghiệp kiến nghị Quốc hội cần quan tâm nhiều hơn đến quy hoạch đô thị, giải quyết tốt đền bù, giải tỏa và tái định cư; tăng cường giải quyết việc làm, cải thiện chế độ tiền lương, chăm sóc sức khỏe và bảo hộ cho người lao động; có chính sách hữu hiệu ràng buộc chủ doanh nghiệp về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cũng như các chế độ chính sách khác cho người lao động. Cử tri khu vực nông thôn thì đề nghị cần có định hướng tốt về vùng
chuyên canh cây trồng vật nuôi, có chính sách đầu ra hoặc bao tiêu cho hàng nông sản, quy định thông thoáng hơn cho nông dân vay vốn ngân hàng.

Cử tri huyện Nhơn Trạch xem danh sách ƯCV trước khi bước vào các cuộc tiếp xúc.
Sau khi nghe cử tri phát biểu, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội đã tiếp thu những vấn đề cử tri quan tâm. Một số ứng cử viên cũng trình bày thêm về chương trình hành động của mình khi trở thành đại biểu Quốc hội là sẽ tích cực góp phần xây dựng pháp luật, đưa pháp luật nhanh chóng đi vào đời sống, tham gia giải quyết tốt những tồn tại, bức xúc trong xã hội cũng như tại địa phương.
Trong các ngày 5, 6 và 7- 5, 18 ứng cử viên đại biểu Quốc hội sẽ tiếp tục tiếp xúc cử tri ở các huyện: Nhơn Trạch, Tân Phú, Thống Nhất, Xuân Lộc và Long Thành.
Kim Hoàng – Trường Quân












