Báo Đồng Nai điện tử
En

Chiều nay Chính phủ quyết định việc tăng giá điện

04:11, 24/11/2006

Một nguồn tin có thẩm quyền cho hay tại cuộc họp kín chiều nay, Chính phủ có thể ra quyết định cuối cùng về đề án giá điện. Qua động thái của các bộ ngành những ngày gần đây, khả năng tăng giá thêm 8,8% ngay từ 1/12 không còn là điều phải bàn cãi.

Một nguồn tin có thẩm quyền cho hay tại cuộc họp kín chiều nay, Chính phủ có thể ra quyết định cuối cùng về đề án giá điện. Qua động thái của các bộ ngành những ngày gần đây, khả năng tăng giá thêm 8,8% ngay từ 1/12 không còn là điều phải bàn cãi.

Giá điện sinh hoạt bán lẻ bậc thang:
- Trong 100 kWh đầu tiên: Tăng từ 550 đồng/kWh hiện nay lên 620 đồng/kWh.
- Từ 100 kWh đến dưới 400 kWh: Giá tăng 15-21%
- Bổ sung bậc thang giá điện sinh hoạt trên 400 kWh: Giá 1.780 đồng/kWh, thay cho mức 1.400 đồng/kWh như trước.
- Điện sinh hoạt nông thôn tiếp tục áp dụng cơ chế giá trần 700 đồng/kWh như hiện nay.

Giá bán điện cho cơ quan hành chính sự nghiệp và kinh doanh dịch vụ tăng bình quân 11-12%.

Theo đề án do Bộ Công nghiệp trình Chính phủ, đây chỉ là đợt đầu tiên trong cả lộ trình tăng giá từ nay đến năm 2010. Từ 1/12, giá điện bình quân tăng từ mức 783 đồng/kWh hiện nay lên 852 đồng/kWh. Bước thứ hai, từ 1/7/2008, giá bình quân sẽ tăng lên mức 890 đồng/kWh. Bước ba thực hiện từ 2010, áp dụng cơ chế điều chỉnh theo biến động của giá bán điện xác định trên thị trường phát điện cạnh tranh và biến động của các yếu tố đầu vào khác có liên quan.

Sau khi thẩm định đề án trên, theo yêu cầu của Chính phủ, đầu tuần này, Bộ Tài chính đã đề nghị Bộ Công nghiệp sớm trình bản hoàn chỉnh để có thể áp dụng ngay từ 1/12 tới, thay vì từ tháng 1/2007 như dự kiến ban đầu.

Ngành điện cần 250.000 tỷ đồng để đầu tư từ nay đến 2010. Ảnh: Hoàng Hà.
Ngành điện cần 250.000 tỷ đồng để đầu tư từ nay đến 2010.
Ảnh: Hoàng Hà.

Bộ Tài chính tính toán, đợt tăng giá điện sắp tới không tác động nhiều đến sản xuất kinh doanh nói chung, bởi giá điện sản xuất bình quân chỉ tăng 4% so với trước. Tính chung, chi phí đầu vào của các ngành sản xuất sẽ tăng thêm khoảng 1% do đợt điều chỉnh giá điện. Đối với nhóm sinh hoạt, giá điện mới chỉ tác động nhiều đến các hộ gia đình sử dụng trên 200 kWh/tháng. Dưới mức này, chi phí tiền điện tăng thêm sẽ khoảng 25.000 đồng/tháng.

Một quan chức Bộ Tài chính nhận định nếu Chính phủ phê duyệt phương án giá, hoàn toàn có thể áp dụng ngay từ 1/12, bởi biểu giá này đã được xây dựng và lấy ý kiến dân chúng từ lâu. Hơn nữa, điện không phải là sản xuất tồn kho, không cần thời gian để kiểm kê và cũng không phải lo ngại về chuyện găm hàng, đầu cơ.

Vấn đề vướng hiện nay là việc ghi chỉ số công tơ điện thường được thực hiện vào thời điểm giữa tháng (ngoài 15 hằng tháng). Trong hoá đơn tiền điện tháng 12 bao gồm cả phần tiêu thụ điện của nửa cuối tháng 11 và nửa đầu tháng 12. Như vậy sẽ phải chia tách rõ ràng đâu là phần điện sử dụng với giá cũ, đâu là phần sử dụng với giá mới từ 1/12. "Việc đó hoàn toàn nằm trong khả năng của ngành điện", vị quan chức kể trên khẳng định.

Làm việc với cán bộ ngành tài chính hôm qua, Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng chỉ đạo cần tiếp tục hoàn thiện thể chế chính sách về tài chính, ngân sách để sớm giải phóng tối đa mọi nguồn lực, sức sản xuất của toàn xã hội, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư trong và ngoài nước, cho tầng lớp công nông, trí thức cùng hoạt động. Trong thời gian tới, cơ bản điều hành giá cả theo cơ chế thị trường để năm 2007 xoá bỏ bù lỗ nhiều mặt hàng, chỉ còn than, điện, dầu có thể kéo dài bù lỗ đến năm 2008.

Theo VnExpress

Tin xem nhiều