
(ĐN)- Sáng ngày 15-9, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Huỳnh Văn Bình đã chủ trì buổi hội thảo về phương án tuyển sinh vào lớp 10 trên địa bàn TP. Biên Hòa với sự tham dự của đại diện UBMTTQ tỉnh, Sở GD-ĐT, các trường công lập trên địa bàn thành phố và các cơ quan báo chí trong tỉnh.
(ĐN)- Sáng ngày 15-9, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Huỳnh Văn Bình đã chủ trì buổi hội thảo về phương án tuyển sinh vào lớp 10 trên địa bàn TP. Biên Hòa với sự tham dự của đại diện UBMTTQ tỉnh, Sở GD-ĐT, các trường công lập trên địa bàn thành phố và các cơ quan báo chí trong tỉnh. Theo Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh, việc tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2006-2007 trên địa bàn tỉnh được thực hiện đúng quy chế. Kết quả tuyển sinh phản ánh thực chất của một kỳ thi tuyển, thể hiện sự công bằng nhưng cũng bộc lộ một số bất cập gây bức xúc. Đó là, tại TP. Biên Hòa điểm trúng tuyển giữa 5 trường công lập gồm Ngô Quyền, Nam Hà, Trấn Biên, Nguyễn Trãi, Nguyễn Hữu Cảnh có sự chênh lệch quá cao, thí sinh chỉ có một nguyện vọng nên dù đạt điểm cao nhưng không được học trường công. Chính vì thế, hội thảo nhằm mục đích tư vấn cho Sở GD-ĐT thực hiện đúng quy chế tuyển sinh THPT của Bộ GD-ĐT, đồng thời có giải pháp hợp lý nhằm đảm bảo quyền lợi học tập chính đáng của học sinh và góp phần nâng cao chất lượng dạy và học trong các trường phổ thông. Ý kiến của các đại biểu tham dự hội thảo đã đặt ra nhiều giải pháp tuyển sinh vào lớp 10. Theo đó, TP. Biên Hòa tuyển sinh theo địa bàn hay theo khu vực, thí sinh có một hay nhiều nguyện vọng, có nên xác định điểm sàn đối với các trường công lập (như tuyển sinh đại học). Hội thảo cũng đặt ra vấn đề, chất lượng dạy và học giữa các trường, cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên...
T.Trang


![[Infographic] Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa sửa đổi năm 2025 có những điểm mới nào?](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/1799-01_20251229165322.jpg?width=400&height=-&type=resize)








