(ĐN)- Đó là phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bùi Ngọc Thanh, UV Ban TVTU, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy tại Đại hội Hội Người mù tỉnh nhiệm kỳ V diễn ra vào ngày 15-9 tại hội trường Tỉnh ủy.
(ĐN)- Đó là phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bùi Ngọc Thanh, UV Ban TVTU, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy tại Đại hội Hội Người mù tỉnh nhiệm kỳ V diễn ra vào ngày 15-9 tại hội trường Tỉnh ủy.
Nhiệm kỳ IV của Hội Người mù Đồng Nai được Hội Người mù Việt Nam đánh giá là đơn vị xuất sắc toàn diện nhiều năm liền. Trong đó tiêu biểu là trên 1.300 lượt hội viên được vay trên 2,6 tỷ đồng để sản xuất, kinh doanh và đều làm ăn có hiệu quả, góp phần giảm tỷ lệ hộ người mù nghèo từ 29,2% hồi đầu nhiệm kỳ IV xuống còn 19,7% hiện nay. Hàng ngàn lượt hội viên người mù được tổ chức Hội các cấp dạy chữ Braille, tin học, nghề xoa bóp, bó chổi và giới thiệu việc làm; được tạo điều kiện tham gia hoạt động văn nghệ, thể thao, sinh hoạt trong các câu lạc bộ về gia đình và pháp luật. Hội người mù ở Đồng Nai là tổ chức cấp tỉnh đi đầu cả nước trong việc thành lập được Hội ở tất cả các huyện, thị xã và thành phố...
Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đề nghị, bên cạnh với sự phấn đấu vươn lên của từng người mù, tổ chức Hội, chính quyền địa phương cần quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện để người mù được tiếp tục học chữ, học nghề, tiếp cận với công nghệ thông tin; tăng cường trao đổi kinh nghiệm sản xuất cho người mù; tổ chức sử dụng có hiệu quả nguồn tài trợ của các tổ chức nước ngoài... Như vậy mới có thể tạo điều kiện cho người mù phát huy được khả năng và giúp họ trở thành những người tàn mà không phế sống có ích cho gia đình và xã hội.
Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Hội Người mù tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ V gồm 14 thành viên và ông Lê Danh Cát được tái đắc cử chức Chủ tịch Hội.
Phong Vũ