Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Nước lũ thượng nguồn sông Đồng Nai đã vượt mức báo động 3
Nhà máy thủy điện Trị An thông báo xả lũ

02:08, 14/08/2006

(ĐN)- Chiều tối 13-8, một vùng thấp trên khu vực giữa biển Đông có tâm ở khoảng: 15 độ vĩ bắc – 115 độ kinh Đông đang mạnh dần kết hợp với hoạt động của gió mùa Tây Nam có cường độ mạnh.

(ĐN)- Chiều tối 13-8, một vùng thấp trên khu vực giữa biển Đông có tâm ở khoảng: 15 độ vĩ bắc – 115 độ kinh Đông đang mạnh dần kết hợp với hoạt động của gió mùa Tây Nam có cường độ mạnh. Thời tiết các tỉnh miền Đông Nam bộ và Nam Tây Nguyên có mưa nhiều nơi, có nơi mưa to đến rất to (ngày 13-8 đến 7 giờ sáng 14-8 lượng mưa ở Bảo Lộc 93mm, Buôn Ma Thuột 78mm, Đắc Nông 196mm, Lộc Ninh 112mm, Phước Long 60mm, Định Quán 88mm, Phú Hiệp 99mm, Tà Lài 97mm).

Chiếc cầu phao ở ấp 7 sẽ được tháo dỡ trong những ngày tới. (Ảnh: Đức Việt).

Do có mưa to trên diện rộng, mực nước sông Đồng Nai ở thượng lưu hồ Trị An ít biến đổi ở mức cao và lên chậm. Hồi 7 giờ sáng ngày 14-8 mực nước ở Tà Lài (sông Đồng Nai) là 113,41m, cao hơn mức báo động 3 (MBĐ3): 0,41m, ở Phú Hiệp (sông La Ngà) là 105,48m, thấp hơn MBĐ1: 0,02m; ở Biên Hòa mực nước lên xuống theo thủy triều (mực nước cao nhất ngày 13-8 là 1,46m thấp hơn MBĐ1: 0,09m).

Trong một, hai ngày tới, do tác động của vùng áp thấp trên khu vực giữa biển Đông, Đồng Nai tiếp tục chịu ảnh hưởng gió mùa Tây Nam có cường độ mạnh. Thời tiết sẽ có mưa, mưa rào nhiều nơi , có nơi mưa vừa đến mưa to tập trung ở các vùng cao thuộc khu vực phía bắc tỉnh và mực nước sông Đồng Nai ở Tà Lài có khả năng lên trên mức 113,50m, mực nước sông La Ngà ở Phú Hiệp lên trên mức 105,50m (MBĐ1). Diễn biến thời tiết đang có chiều hướng xấu, cần đề phòng ngập lụt ở các vùng trũng ven sông Đồng Nai và La Ngà.

* Theo thông báo của Nhà máy thủy điện Trị An và Nhà máy thủy điện Srok Phu Mieng, từ 14 giờ ngày 14-8, Nhà máy thủy điện Srok Phu Mieng đã xả lũ với lưu lượng 1.000m3/s. Đến 7 giờ sáng ngày 16-8, Nhà máy thủy điện Trị An cũng sẽ xả lũ với lưu lượng 450m3/s đến 650m3/s, đưa tổng lưu lượng về hạ lưu là 1.350m3/s đến 1.500m3/s. Theo đó, tổng lượng nước đổ về sông Đồng Nai từ Hiếu Liêm trở xuống sẽ tăng đột ngột, có khả năng gây ngập úng ở những vùng thấp ven sông Đồng Nai từ Vĩnh Cửu đến Nhơn Trạch.

Để chủ động trong công tác phòng chống lũ lụt, thường trực Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và hạn hán tỉnh yêu cầu UBND các huyện Vĩnh Cửu, Long Thành, Nhơn Trạch và TP. Biên Hòa thông báo cho nhân dân vùng ven sông được biết để có giải pháp phòng tránh; tổ chức thường trực 24/24 giờ; triển khai ngay phương án phòng chống lụt bão của từng đơn vị; đồng thời chú ý theo dõi các thông tin về dự báo thời tiết và thủy văn trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Bùi Hữu Huệ - P.V

Tin xem nhiều