(ĐN)- Qua 3 ngày xét xử vụ án tham ô 4,5 tỷ đồng của Nhà nước trong các dự án giao thông nông thôn, chương trình 135 và các chương trình phòng chống lụt bão, hạn hán ở huyện Tân Phú, ngày 30-6, Tòa án nhân dân tỉnh đã quyết định tuyên phạt các bị cáo: Nguyễn Thị Ngọc Thinh (nguyên kế toán kiêm thủ quỹ Ban quản lý giao thông nông thôn, chương trình 135 và phòng chống lụt bão, hạn hán huyện) 20 năm tù về tội tham ô tài sản Nhà nước...
(ĐN)- Qua 3 ngày xét xử vụ án tham ô 4,5 tỷ đồng của Nhà nước trong các dự án giao thông nông thôn, chương trình 135 và các chương trình phòng chống lụt bão, hạn hán ở huyện Tân Phú, ngày 30-6, Tòa án nhân dân tỉnh đã quyết định tuyên phạt các bị cáo: Nguyễn Thị Ngọc Thinh (nguyên kế toán kiêm thủ quỹ Ban quản lý giao thông nông thôn, chương trình 135 và phòng chống lụt bão, hạn hán huyện) 20 năm tù về tội tham ô tài sản Nhà nước; Vũ Văn Nhu (nguyên Trưởng phòng Kinh tế huyện) 7 năm tù về tội cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; Nguyễn Văn Khoa (nguyên Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện) 5 năm tù về tội “Cố ý làm trái….”; Trần Ngọc Vinh (nguyên Phó phòng Kinh tế huyện) tổng cộng 4 năm tù về 2 tội tham ô tài sản Nhà nước và “Cố ý làm trái...”; Hoàng Đình Huy (nguyên Trưởng phòng Tài chính huyện) 3 năm tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; Đỗ Văn Thỏa (nguyên cán bộ Phòng Kinh tế huyện) 2 năm tù về tội tham ô tài sản Nhà nước và Phạm Thị Hải Muôn (nguyên kế toán trưởng Phòng Tài chính huyện) 18 tháng tù (cho hưởng án treo) về tội “Cố ý làm trái...”.
Hội đồng xét xử cũng nhận định số tiền 4,5 tỷ đồng tham ô của Nhà nước mà Nguyễn Thị Ngọc Thinh khai dùng để “bôi trơn” các dự án, chia phần trăm cho 41 người trong các Ban quản lý dự án huyện và các đơn vị liên quan là không có cơ sở vì không có gì để chứng minh. Do đó, tòa tuyên buộc bị cáo Thinh phải chịu trách nhiệm bồi thường số tiền này cho Nhà nước. Tiếp tục kê biên phần tài sản của bà Thinh để đảm bảo thi hành án. Đồng thời, tòa cũng tuyên trả lại toàn bộ tài sản đã kê biên trước đây của các bị cáo Vũ Văn Nhu, Nguyễn Văn Khoa, Trần Ngọc Vinh, Đỗ Văn Thỏa, Phạm Thị Hải Muôn vì các bị cáo này không ăn chia số tiền 4,5 tỷ đồng tham ô.
Phạm Mai

![[Infographic] 4 điểm mới quan trọng của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/90f92328a1122e4c7703_20251229131810.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Chùm ảnh] Toàn cảnh Khu công nghiệp Biên Hòa 1 đang tháo dỡ nhà xưởng, bàn giao mặt bằng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/anh_1_resized_20251230152415_20251230165401.jpg?width=500&height=-&type=resize)







