(ĐN) - Sáng ngày 22- 3, tại Trường đại học dân lập Lạc Hồng đã diễn ra cuộc hội thảo "Doanh nghiệp Việt Nam và FDI trước ngưỡng cửa Việt Nam gia nhập WTO". Tham dự có : Thứ trưởng Bộ Giáo dục - đào tạo GSTS Bành Tiến Long; Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Văn Tới; Tham tán thương mại của Tổng lãnh sự Mỹ tại TP.HCM Robert Bannerman.
(ĐN) - Sáng ngày 22- 3, tại Trường đại học dân lập Lạc Hồng đã diễn ra cuộc hội thảo "Doanh nghiệp Việt Nam và FDI trước ngưỡng cửa Việt Nam gia nhập WTO". Tham dự có: Thứ trưởng Bộ Giáo dục - đào tạo GSTS Bành Tiến Long; Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Văn Tới; Tham tán thương mại của Tổng lãnh sự Mỹ tại TP.HCM Robert Bannerman.
Hội thảo đã đặt ra việc nhận diện rõ Tổ chức thương mại thế giới (WTO) và những nguyên tắc hoạt động; những thách thức và cơ hội của DN Việt Nam khi tham gia vào "sân chơi" chung của thế giới về thương mại. Có ý kiến tại hội thảo cho rằng còn quá nhiều bất cập cho các DN trong nước khi thời điểm Việt Nam gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO) đã cận kề; trong điều kiện xuất phát điểm thấp như Việt Nam thì việc gia nhập WTO đối với các DN Việt thách thức nhiều hơn cơ hội. Cũng có DN cho rằng WTO là luật chơi của kẻ mạnh, của người đi trước, còn các nước yếu và đến sau phải chấp nhận thua thiệt... Tuy nhiên, các chuyên gia về thương mại, về luật của Mỹ lại cho rằng các DN Việt Nam cần phải tự tin và chủ động hơn khi Việt Nam gia nhập WTO, bởi khi bước vào WTO, Việt Nam có nhiều điều kiện hơn để phát triển và biến thách thức thành cơ hội. Theo các chuyên gia, vấn đề quan trọng hơn cả là việc cải cách lĩnh vực pháp lý của Việt Nam cần diễn ra nhanh hơn, hoàn thiện hơn để tạo ra sự bình đẳng cho các DN; giải phóng năng lực vốn, thị trường, công nghệ; không nên trông chờ vào viện trợ ODA vì tiến tới các nguồn viện trợ này sẽ không còn.
Kim Loan




![[Video_Chạm 95] Phường Phước Tân](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/ttt_20260116074718.jpg?width=400&height=-&type=resize)





