
(ĐN)- Sáng ngày 4-2, khoảng 1.000 đại biểu, đa số là cán bộ lão thành cách mạng của tỉnh Thủ Biên trước đây đã tham dự buổi họp mặt truyền thống lần thứ 17 tại hội trường UBND tỉnh Bình Dương. Tỉnh Thủ Biên được Trung ương cục thành lập năm 1950 trên cơ sở sáp nhập hai tỉnh Biên Hòa và Thủ Dầu Một.
(ĐN)- Sáng ngày 4-2, khoảng 1.000 đại biểu, đa số là
cán bộ lão thành cách mạng của tỉnh Thủ Biên trước đây đã tham dự buổi họp mặt truyền thống lần thứ 17 tại hội trường UBND tỉnh Bình Dương. Tỉnh Thủ Biên được Trung ương cục thành lập năm 1950 trên cơ sở sáp nhập hai tỉnh Biên Hòa và Thủ Dầu Một. Căn cứ kháng chiến của Đảng bộ và quân dân tỉnh Thủ Biên là chiến khu Đ. Sau 4 lần nhập tách, lực lượng kháng chiến Thủ Biên trở lại thành hai tỉnh Thủ Dầu Một và Biên Hòa như cũ (sau năm 1960). Tuy nhiên, dù nhập hay tách, lực lượng kháng chiến Thủ Biên vẫn đoàn kết một lòng, lập nên nhiều chiến công lừng lẫy trong kháng chiến chống Pháp như trận Bến Sắn, trận Hiếu Liêm với các đơn vị bộ đội khiến quân thù phải khiếp vía như Tiểu đoàn 303, Đội du kích Tân Đông Hiệp, Tiểu đoàn 500… Mặc dù bị địch tấn công và thiên tai gây hại như trận bão lụt năm Thìn 1952 gây ra nạn đói trong vùng căn cứ cách mạng, nhưng Đảng bộ và quân dân Thủ Biên vẫn đoàn kết một lòng, vượt qua khó khăn lập nhiều thành tích trong 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp.Đồng chí Mai Thế Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thay mặt lãnh đạo tỉnh chúc mừng các cán b
ộ cách mạng Thủ Biên. Đồng chí nói, Đảng bộ và nhân dân 3 tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Bình Phước luôn ghi nhớ công lao đóng góp của các cán bộ lão thành cách mạng Thủ Biên trong kháng chiến cũng như trong thời kỳ xây dựng khu vực kinh tế trọng điểm hiện nay.Đồng chí Dương Thanh Tân, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Nai cũng thay lãnh đạo tỉnh chúc mừng các đại biểu tham dự buổi họp mặt. Đồng chí vui mừng thông báo với các cán bộ lã
o thành cách mạng về những thành tựu của Đảng bộ và quân dân tỉnh Đồng Nai trong năm 2005Thay mặt ban liên lạc kháng chiến Thủ Biên, đ
ồng chí Nguyễn Văn Quảng, Trưởng ban liên lạc, nguyên Thứ trưởng Bộ LĐ-TBXH, Quân đoàn trưởng Quân Đoàn 4 đã cám ơn lãnh đạo 3 tỉnh Bình Dương, Bình Phước và Đồng Nai đã hỗ trợ cho ban liên lạc hoạt động tốt, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho lớp trẻ nóí chung và thanh niên của các tỉnh miền Đông gian lao mà anh dũng nói riêng...T.T













