(ĐN)- Ngày 21-2, Ban Văn hóa xã hội HĐND tỉnh do ông Nguyễn Văn Hùng, Trưởng ban Văn hóa xã hội làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát việc thực hiện chương trình kiên cố hóa trường lớp (KCHTL) giai đoạn 2003-2005 tại TP. Biên Hòa.
(
ĐN)- Ngày 21-2, Ban Văn hóa xã hội HĐND tỉnh do ông Nguyễn Văn Hùng, Trưởng ban Văn hóa xã hội làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát việc thực hiện chương trình kiên cố hóa trường lớp (KCHTL) giai đoạn 2003-2005 tại TP. Biên Hòa. Tham dự buổi giám sát còn có ông Huỳnh Chí Thắng, Phó chủ tịch HĐND tỉnh cùng đại diện các sở, ban, ngành liên quan.Theo chương trình KCHTL giai
đoạn 2003-2005 đã được tỉnh phê duyệt, TP.Biên Hòa có 24 công trình được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách. Trong đó, hiện đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 2 công trình, 11 công trình đang triển khai kế hoạch, 4 công trình đang duyệt thiết kế kỹ thuật-tổng dự toán, 1 công trình đang lập thiết kế kỹ thuật-tổng dự toán, 3 công trình đang duyệt dự án, 2 công trình chưa triển khai dự án do chưa giới thiệu địa điểm, 1 công trình phải chuyển địa điểm xây dựng. Ngoài ra, thành phố còn có 14 công trình được đầu tư bằng nguồn vốn xã hội hóa giáo dục và hiện đã có 3 công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, 1 công trình đang khởi công, 2 công trình đang triển khai kế hoạch đấu thầu, 3 công trình đang duyệt thiết kế kỹ thuật-tổng dự toán, 3 công trình đang lập thiết kế kỹ thuật-tổng dự toán, 2 công trình chưa triển khai dự án. Theo Ban chỉ đạo, việc thực hiện chương trình kiên cố hóa trường lớp ở TP.Biên Hòa còn chậm là do nhiều nguyên nhân. Trong đó, các hồ sơ được lập trước đây phải điều chỉnh theo Nghị định 16 của Chính phủ và thông tư 03 và 04 của Bộ Xây dựng đã ảnh hưởng đến tiến độ lập hồ sơ các công trình vì điều chỉnh theo định mức mới đã vượt tổng mức đầu tư nên phải trình duyệt lại dự án. Ngoài ra, có công trình phải điều chỉnh chức năng sử dụng đất để xin giới thiệu địa điểm, 2 công trình phải tạm ngưng vì vướng dự án mở đường. Theo kế hoạch, trong năm 2006, có 25 công trình được khởi công. Trong đó có 2 công trình khởi công trong Quý I (Trường THCS Tân Hòa và TH Hòa Bình); 11 công trình sẽ được khởi công vào Quý II và 12 công trình sẽ khởi công vào quý 4. Riêng Trường TH Phan Bội Châu, Phòng quản lý đô thị, Ban quản lý dự án, Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư sẽ tiếp tục làm việc với Công ty cổ phần xây dựng dân dụng công nghiệp số 2 để kiểm tra lại việc mở đường và bồi thường giải tỏa các hộ dân xung quanh khu vực xây dựng trường.Tại buổi giám sát, Phó chủ tịch H
ĐND tỉnh Huỳnh Chí Thắng đã chỉ đạo lãnh đạo và Ban quản lý dự án TP.Biên Hòa nỗ lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, đảm bảo đúng kế hoạch và nghị quyết của HĐND tỉnh đã đề ra; giao trách nhiệm và kiểm tra, giám sát việc thực hiện cho từng đơn vị, đồng thời phải chọn nhà tư vấn có năng lực nhằm đảm bảo hiệu quả công việc.Thu Trang
![[Video_Chạm 95] Phường Phước Tân](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/ttt_20260116074718.jpg?width=400&height=-&type=resize)










