Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Tiêu độc và cách ly gia cầm là biện pháp xuyên suốt trong công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm hiện nay...

08:11, 19/11/2005

(ĐN)- Phát biểu tại cuộc họp với Ban chỉ đạo Phòng chống dịch hại vật nuôi (PCDHVN) của tỉnh vào chiều ngày 18-11, Phó chủ tịch UBND tỉnh, kiêm Trưởng ban chỉ đạo PCDHVN tỉnh Ao Văn Thinh cho rằng, từ nay đến Tết Nguyên đán Bính Tuất và thậm chí kéo dài sau Tết, phải xem việc tiêu độc, khử trùng và cách ly gia cầm là biện pháp xuyên suốt trong công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm.

(ĐN)- Phát biểu tại cuộc họp với Ban chỉ đạo Phòng chống dịch hại vật nuôi (PCDHVN) của tỉnh vào chiều ngày 18-11, Phó chủ tịch UBND tỉnh, kiêm Trưởng ban chỉ đạo PCDHVN tỉnh Ao Văn Thinh cho rằng, từ nay đến Tết Nguyên đán Bính Tuất và thậm chí kéo dài sau Tết, phải xem việc tiêu độc, khử trùng và cách ly gia cầm là biện pháp xuyên suốt trong công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm. Phó chủ tịch UBND tỉnh cũng nhấn mạnh, việc toàn tỉnh đã hoàn thành 2 đợt  tiêm vắc-xin phòng dịch cúm gia cầm trên tổng số hơn 6,5 triệu lượt con là điều rất tốt nhưng không vì thế mà chủ quan, vì nguy cơ dịch cúm gia cầm vẫn có thể xảy ra ở ngay những vùng đã tiêm vắc-xin phòng dịch. Do đó, để phòng ngừa từ xa, nhất là ở những vùng dân cư tập trung, vùng có nguy cơ cao, các địa phương và các ngành có liên quan cần đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền để giúp người dân hiểu biết về bệnh cúm gia cầm và tự giác thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Trong đó có cả việc không giết mổ, ăn thịt gia cầm bệnh, chết; không ăn tiết canh gia súc, gia cầm; không sử dụng gia cầm chưa rõ nguồn gốc; tăng cường vệ sinh, khử trùng, tiêu độc chuồng trại; chấm dứt các hoạt động chăn nuôi tại các khu vực nội thành, nội thị, các khu công nghiệp, khu dân cư tập trung; khuyến cáo các hộ chăn nuôi gia cầm nhỏ lẻ không nuôi mới trở lại và nghiêm cấm toàn bộ việc kinh doanh, giết mổ gia cầm sống tại các chợ và các điểm phân tán, nhỏ lẻ khác. Riêng đối với số gia cầm khỏe mạnh, đã được tiêm vắc-xin phòng dịch cúm gia cầm, trong tình hình tiêu thụ bị "đóng băng" như hiện nay, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành: Thương mại - du lịch, Tài chính, Nông nghiệp - phát triển nông thôn cần sớm nghiên cứu, có kế hoạch tổ chức giết mổ, đóng gói tập trung để tiêu thụ hoặc thậm chí cho giết mổ, trữ đông nhằm giảm bớt thiệt hại cho người sản xuất...

Tính đến nay, ở Đồng Nai vẫn chưa phát hiện gia cầm bệnh, chết do cúm A (H5N1). Riêng 2 tuần đầu tháng 11-2005, số lượng gia cầm được Chi cục Thú y kiểm dịch cho vận chuyển tiêu thụ trong và ngoài tỉnh chỉ đạt khoảng 60.000 con, bằng 1/4  so với lúc bình thường. Ngoài ra, Ban chỉ đạo PCDHVN tỉnh, Sở NN-PTNT và Chi cục Thú y cũng đã phối hợp các ngành, các địa phương tịch thu, tiêu hủy 2.750 con vịt thả nuôi không rõ nguồn gốc xuất xứ; tổ chức giới thiệu địa điểm cho các doanh nghiệp (trong đó có Công ty TNHH chăn nuôi CP Việt Nam và Công ty TNHH Japfa Comfeed Long An) lựa chọn, đầu tư xây dựng nhà máy giết mổ gia cầm tập trung, đồng thời đề nghị lập 4 chốt kiểm dịch động vật tạm thời và 4 đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm tại các địa phương trên địa bàn toàn tỉnh.

Hoàn Vũ 

Tin xem nhiều