Báo Đồng Nai điện tử
Thứ 7, 05/04/2025, 08:01 En

Tạo bước chuyển biến mới trong việc thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình

11:11, 16/11/2005

(ĐN) - Sáng ngày 16-11, tại hội trường Tỉnh ủy, Ban Tư tưởng - văn hóa trung ương phối hợp với Ban Khoa giáo trung ương và Ủy ban Dân số, gia đình và trẻ em (UBDSGĐ-TE) Việt Nam đã tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết 47 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ).

 

Các đại biểu gặp gỡ, trao đổi tại hội nghị
(ĐN) - Sáng ngày 16-11, tại hội trường Tỉnh ủy, Ban Tư tưởng - văn hóa trung ương phối hợp với Ban Khoa giáo trung ương và Ủy ban Dân số, gia đình và trẻ em (UBDSGĐ-TE) Việt Nam đã tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết 47 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ).

Đến dự có các đồng chí: Võ Hồng Nhân, Phó trưởng ban Tư tưởng - văn hóa trung ương; Trần Ngọc Tăng, Phó trưởng ban Khoa giáo trung ương; Phùng Ngọc Hùng, Phó chủ nhiệm UBDSGĐ-TE Việt Nam; Trần Đình Thành, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai; cùng lãnh đạo Ban Tuyên giáo, UBND, UBDSGĐ-TE và lãnh đạo các cơ quan thông tấn, báo chí các tỉnh, thành khu vực phía Nam.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Võ Hồng Nhân, Phó trưởng ban Tư tưởng - văn hóa trung ương hy vọng qua hội nghị này, mỗi đơn vị, địa phương sẽ có thêm những bài học kinh nghiệm thiết thực về việc tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 47, nhân rộng những mô hình làm tốt và tạo bước chuyển mới về chất trong công tác dân số ở nước ta.

Trong phát biểu chào mừng, đồng chí Trần Đình Thành, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai nêu rõ: Trong những năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã quan tâm lãnh đạo và chỉ đạo trên lĩnh vực DS-KHHGĐ. Nhờ đó, Đồng Nai không nằm trong số những tỉnh, thành có tốc độ tăng dân số cao của cả nước. Công tác DS-KHHGĐ của tỉnh đã có những chuyển biến tích cực ở vùng có đông đồng bào có đạo; bộ máy làm công tác dân số, gia đình và trẻ em các cấp được củng cố, kiện toàn; tỉnh đã tăng cường công tác giáo dục nâng cao nhận thức về công tác dân số trong các tầng lớp nhân dân. Trong dự thảo phương hướng nhiệm kỳ 2005 - 2010, Đảng bộ tỉnh cũng đã đề ra mục tiêu đến năm 2010 phấn đấu đạt tỷ lệ tăng dân số tự nhiên giảm còn 1,15% và nâng cao một bước về chất lượng dân số.

Tiếp đó, Phó trưởng ban Khoa giáo trung ương Trần Ngọc Tăng đã trình bày báo cáo về tình hình chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết 47 của Bộ Chính trị. Đồng chí cho biết: Để tiếp tục củng cố và duy trì được kết quả vững chắc trong việc giải quyết vấn đề quy mô dân số, tiến tới ổn định quy mô dân số giữa thế kỷ 21; đồng thời từng bước nâng cao chất lượng con người Việt Nam, thực hiện phân bổ dân số hợp lý, đổi mới hệ thống quản lý dân cư đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, ngày 22-3-2005, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 47 "Về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách DS-KHHGĐ". Qua gần 1 năm chỉ đạo, tổ chức thực hiện, kết quả cho thấy: Ban Khoa giáo trung ương đã phối hợp xây dựng văn bản hướng dẫn thực hiện; tổ chức hội nghị quán triệt cho cán bộ chủ chốt các địa phương; Tổng liên đoàn lao động Việt Nam đã ban hành chỉ thị để tiếp tục thực hiện chính sách này trong công nhân viên chức; 58 tỉnh, thành ủy trong cả nước đã có những nghị quyết, chỉ thị hoặc chương trình hành động. Hầu hết các cấp ủy trong cả nước đã nghiêm túc quán triệt, học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết 47. Các văn bản chỉ đạo thực hiện của các Tỉnh ủy, Thành ủy đã bám sát tinh thần, nội dung Nghị quyết 47, gắn với tình hình thực tế ở địa phương; đồng thời đã đưa ra được những biện pháp nhằm khắc phục những yếu kém, bất cập trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chính sách DS-KHHGĐ; phân công trách nhiệm cụ thể đến từng ngành, từng tổ chức, từng cán bộ lãnh đạo, có kế hoạch kiểm tra, giám sát và thực hiện báo cáo định kỳ. Trong thời gian tới, Ban Khoa giáo trung ương đề nghị các cấp ủy, chính quyền các địa phương cần tập trung: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng và chính quyền đối với công tác DS-KHHGĐ; đẩy mạnh công tác thông tin, giáo dục và truyền thông; củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu lực quản lý cho cán bộ làm công tác DSGĐ-TE; hoàn chỉnh cơ chế, chính sách và tăng cường đầu tư nguồn lực; mở rộng và nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình; phát động và duy trì phong trào rèn luyện thân thể, bảo vệ sức khỏe; các Tỉnh ủy, Thành ủy rà soát lại và hoàn thiện các văn bản chỉ đạo cấp ủy.

Tại hội nghị, Phó chủ nhiệm UBDSGĐ-TE Việt Nam Phùng Ngọc Hùng cho biết: Ngành đã tập trung chỉ đạo phấn đấu vượt chỉ tiêu các biện pháp KHHGĐ nhằm góp phần giảm tỷ lệ sinh và tỷ lệ phát triển dân số năm 2005; đồng thời tập trung xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia DS-KHHGĐ. Trong đó, một trong những giải pháp được UBDSGĐ-TE Việt Nam quan tâm chỉ đạo quyết liệt là tổ chức triển khai chiến dịch "Tăng cường tuyên truyền, vận động, lồng ghép dịch vụ sức khỏe sinh sản - kế hoạch hóa gia đình đến vùng có mức sinh cao, tỷ lệ sinh con thứ 3 cao và vùng khó khăn". Kết quả, chiến dịch này đã triển khai ở 11.447 lượt xã thuộc 61 tỉnh, thành với kinh phí gần 2,7 tỷ đồng. Chiến dịch năm 2005 được đánh giá là đạt kết quả cao nhất trong các đợt chiến dịch từ năm 2000 đến nay. Phó chủ nhiệm UBDSGĐ-TE Việt Nam cũng đã đề nghị trong thời gian tới từ trung ương đến cơ sở cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động về DS-KHHGĐ; tổng kết, xây dựng và nhân rộng những điển hình tiên tiến về thực hiện DS-KHHGĐ; tiếp tục phối hợp phổ biến, giám sát để thực hiện tốt Nghị quyết 47; tập trung chỉ đạo hoàn thiện bộ máy UBDSGĐ-TE các cấp; động viên, khen thưởng các đơn vị, cá nhân làm tốt và xử lý nghiêm những đơn vị, cá nhân vi phạm trong việc thực hiện chính sách DS-KHHGĐ.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tuyên giáo, UBND, UBDSGĐ-TE và các cơ quan thông tấn, báo chí các tỉnh, thành phố đã trình bày các tham luận về quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết 47, những kết quả bước đầu đạt được, những thuận lợi, khó khăn và nêu lên các kiến nghị.

Kim Tuấn

 

 

Tin xem nhiều