Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Hội thảo "Chăm lo, củng cố mối liên hệ mật thiết giữa Đảng và nhân dân Đồng Nai trong thời kỳ mới"

10:10, 10/10/2005

(ĐN)- Nằm trong các hoạt động kỷ niệm 75 năm truyền thống công tác Dân vận của Đảng, sáng ngày 10-10, tại Hội trường Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tổ chức hội thảo "Chăm lo, củng cố mối liên hệ mật thiết giữa Đảng và nhân dân Đồng Nai trong thời kỳ mới".

Bí thư Tỉnh ủy Trần Đình Thành phát biểu tại hội thảo.

(ĐN)- Nằm trong các hoạt động kỷ niệm 75 năm truyền thống công tác Dân vận của Đảng, sáng ngày 10-10, tại Hội trường Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tổ chức hội thảo "Chăm lo, củng cố mối liên hệ mật thiết giữa Đảng và nhân dân Đồng Nai trong thời kỳ mới". Tham dự hội thảo có các đồng chí: Trần Đình Thành, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Văn Một, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Dương Minh Ngà, Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Bùi Ngọc Thanh, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; các đồng chí cán bộ lão thành qua các thời kỳ cùng 171 đồng chí là trưởng khối Dân vận ở các địa phương trong tỉnh. 

Báo cáo đề dẫn hội thảo do đồng chí Bùi Ngọc Thanh, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy trình bày khẳng định: Toàn bộ hoạt động của Đảng đều xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng chân chính của nhân dân. Sức mạnh của Đảng là ở sự gắn bó mật thiết với nhân dân. Quan liêu, mệnh lệnh, xa rời nhân dân sẽ đưa đến những tổn thất khôn lường đối với vận mệnh của đất nước. Để tăng cường mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân, Đảng ta đã yêu cầu mỗi đảng viên phải làm công tác vận động quần chúng, hoạt động tích cực trong các đoàn thể, các tổ chức xã hội và các cấp ủy; tổ chức Đảng phải có nội dung thích hợp để nhân dân tham gia công tác xây dựng Đảng. Đảng ta còn yêu cầu cán bộ, đảng viên, công chức phải xây dựng và thực hành phong cách trọng dân, gần dân, hiểu dân và có trách nhiệm với nhân dân; nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin. Tuy nhiên, có thể nhận thấy rằng, mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân trong thời gian qua còn nhiều hạn chế và cần được tiếp tục giải quyết. Biểu hiện của sự hạn chế này là mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân chưa thật bền chặt và đang đứng trước những thách thức mới; lòng tin vào Đảng, Nhà nước và chế độ của một bộ phận nhân dân chưa vững chắc; nhiều tổ chức Đảng, chính quyền còn coi nhẹ công tác dân vận...

Các đại biểu tham dự buổi hội thảo.(Ảnh : P.D)

Tại hội thảo, ngoài một số báo cáo tham luận được trình bày, các đại biểu còn được  nghe những ý kiến đầy tâm huyết của những đồng chí cán bộ lão thành về việc chăm lo, củng cố mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân...
Phát biểu tại buổi hội thảo, Bí thư Tỉnh ủy Trần Đình Thành đánh giá cao công tác chuẩn bị hội thảo của Ban Dân vận Tỉnh ủy. Đồng chí cho rằng cuộc hội thảo vừa có  ý nghĩa tổng kết thực tiễn và lý luận công tác Dân vận của Đảng, vừa giúp Đảng bộ có những giải pháp đầy đủ và đúng đắn hơn trong lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, góp phần xây dựng, củng cố mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, sớm đưa đất nước ra khỏi tình trạng kém phát triển.

 Nguyễn Phượng

Tin xem nhiều