Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Đoàn công tác của Văn phòng Chính phủ kiểm tra tình hình xử lý vi phạm ở hồ Trị An

11:06, 22/06/2005

(ĐN)-Trong 2 ngày: 21 và 22-6, đoàn công tác của Văn phòng Chính Phủ do đồng chí Vũ Đức Hoàng, Vụ phó vụ II Văn phòng Chính Phủ dẫn đầu đã về kiểm tra tình hình xử lý những vi phạm ở hồ Trị An theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

(ĐN)-Trong 2 ngày: 21 và 22-6, đoàn công tác của Văn phòng Chính Phủ do đồng chí Vũ Đức Hoàng, Vụ phó vụ II Văn phòng Chính Phủ dẫn đầu đã về kiểm tra tình hình xử lý những vi phạm ở hồ Trị An theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Sau khi đã làm việc với văn phòng UBND tỉnh và các sở ngành liên quan vào chiều 21-6, ngày 22-6 đoàn đã tiến hành kiểm tra thực tế một số nơi thuộc 2 huyện: Định Quán và Vĩnh Cửu. Trước đó, trong khi chờ đợi sự hướng dẫn cụ thể của các bộ  ngành TW, tỉnh Đồng Nai cũng đã chỉ đạo tất cả các hộ thả cá phải phá bờ bao để đảm bảo sự thông thương nguồn nước giữa các ao với lòng hồ; chấm dứt  toàn bộ những trường hợp chăn nuôi xả chất thải gây ô nhiễm nguồn nước. Kết quả, đến nay đã có 279 ao hồ tháo dỡ bờ đập từ 5-10 mét. Toàn bộ các hộ chăn nuôi có xả chất thải xuống lòng  hồ đã ngưng hoạt động. 34 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc vùng bán ngập cũng đã được các địa phương ra quyết định thu hồi để đảm bảo xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Riêng việc kiểm điểm, xử lý những vi phạm lòng hồ Trị An, đến nay  đã có 9/9 tập thể và 37/37 cán bộ đảng viên có liên quan đã được kiểm điểm, trong đó có 5 trường hợp bị khiển trách và 3 trường hợp  được đề xuất hình thức kỷ luật: cảnh cáo.

Tuy nhiên, xử lý hậu quả của những vi phạm ở lòng hồ Trị An là vấn đề khó khăn, phức tạp, đòi hỏi phải có sự phối hợp hỗ trợ và những kết luận có cơ sở khoa học từ các bộ ngành TW. Cụ thể, việc đắp đập đào ao có ảnh hưởng như thế nào tới khả năng tích nước của hồ Trị An; việc  tận dụng nguồn nước vùng bán ngập để " phát triển kinh tế, du lịch, bảo vệ môi trường và cải thiện nâng cao đời sống nhân dân xungquanh khu vực lòng hồ" (theo kết luận của Thủ tướng Chính phủ) hiện vẫn đang còn là vấn đề khó khăn, nếu chỉ có sự nỗ lực của riêng Đồng Nai thôi chưa đủ. Riêng việc chăn nuôi thủy sản trên hồ (1 trong 3 chức năng chính của hồ Trị An) sẽ phát triển ở quy mô nào cho phù hợp để không gây ô nhiễm nguồn nước; cơ chế quản lý đất đai vùng bán ngập ra sao khi ranh giới hành chính hồ thuộc nhiều địa phương, trong lúc mùa khô diện tích không còn ngập nước trải dài trên một vùng rộng lớn và vượt quá khả năng quản lý của một nhà máy? Và, như vậy quy chế quản lý, khai thác lòng hồ sao cho chặt chẽ để phát huy hiệu quả nhiều mặt của nó?…

Qua kiểm tra thực tế, đoàn công tác của Văn phòng Chính phủ đã ghi nhận những nỗ  lực và những kết quả ban đầu mà tỉnh Đồng Nai đã thực hiện. Tuy nhiên, theo đoàn, nhiều nội dung mà kết luận của Thủ tướng Chính Phủ đã chỉ rõ, trong đó có việc kiểm điểm xử lý trách nhiệm của những tập thể cá nhân vi phạm  cần phải được tiến hành một cách nghiêm túc, khẩn trương để đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật.

 Cũng trong chuyến công tác tại Đồng Nai, đoàn đã kết hợp kiểm tra tình hình giải quyết  đơn thư khiếu nại của một số vụ khiếu kiện phức tạp, kéo dài trên địa bàn thị trấn Vĩnh An (huyện Vĩnh Cửu).

  Minh Thanh

 

 

Tin xem nhiều