
(ĐN) - Ngày 6-5, Sở Y tế đã tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến ngành y tế Đồng Nai lần thứ 2 (giai đoạn 2000 - 2005). Đến dự có đồng chí Dương Thanh Tân, UV Ban TVTU, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
![]() |
| Đ/C Dương Thanh Tân, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao bằng khen cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc |
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Dương Thanh Tân đánh giá cao những nỗ lực của tập thể cán bộ, công nhân viên ngành y tế trong việc thực hiện phong trào thi đua yêu nước. Đồng chí đề nghị, trong thời gian tới, ngành cần tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua, khơi dậy tinh thần lao động cần cù, sáng tạo, khắc phục khó khăn của cán bộ, công nhân viên nhằm góp phần vào thành tích chung của ngành và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân dân. Trong đó, ngành cần tập trung đưa các phong trào thi đua đi vào chiều sâu và toàn diện; đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực; đẩy mạnh việc ứng dụng các kỹ thuật cao vào công tác điều trị; chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đội ngũ cán bộ, công nhân viên; quan tâm hơn nữa đến công tác xây dựng Đảng và các tổ chức đoàn thể tại các đơn vị; đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, nhất là các trạm y tế cơ sở để trong một thời gian ngắn, 100% xã, phường, thị trấn trong tỉnh đạt chuẩn quốc gia về y tế cơ sở.
* Cùng ngày, Sở Tài chính đã tổng kết 5 năm phong trào thi đua điển hình tiên tiến và công tác tài chính năm 2005.
5 năm qua, ngành tài chính luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch thu - chi ngân sách nhà nước do HĐND, UBND tỉnh và Bộ Tài chính giao với kết quả năm sau cao hơn năm trước. Cụ thể, về thu ngân sách, năm 2000 đạt 115%, năm 2004 đạt 119% dự toán năm. Về chi ngân sách, các đơn vị trên địa bàn thực hiện chi đúng mục đích, đúng đối tượng, bảo đảm hiệu quả và tiết kiệm. Trong quá trình quản lý kinh tế, ngành đã tháo gỡ được nhiều vướng mắc trong từng khâu như: cấp phát, quyết toán, thẩm định phương án đền bù, giải tỏa... tạo thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển sản xuất - kinh doanh, thực hiện tốt nghĩa vụ thuế với Nhà nước. Về công tác quyết toán, thẩm tra vốn đầu tư, ngành đã có nhiều đóng góp đáng kể trong việc tiết kiệm nguồn chi cho Nhà nước. Chỉ riêng năm 2004, ngành đã thu hồi số tiền xuất toán không hợp lý 4.547 triệu đồng nộp vào ngân sách nhà nước.
Trong năm 2005, ngành đề ra mục tiêu phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán thu - chi ngân sách nhà nước, trong đó tổng thu ngân sách nhà nước là 7.227.582 triệu đồng; dự toán chi ngân sách địa phương là 2.908.271 triệu đồng...
K.Tuấn - L.H.Thơm

![[Video_Chạm 95] Phường Phước Tân](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/ttt_20260116074718.jpg?width=400&height=-&type=resize)










