Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

6 đội lọt vào vòng 2, Hội thi “nông dân thời công nghệ”

12:05, 08/05/2005

(ĐN)-Như tin chúng tôi đã đưa, ngày 7-5-2005, tại Khu du lịch Bửu Long (TP Biên Hoà) đã diễn ra lễ khai mạc Hội thi “Nông dân thời công nghệ” vòng I do Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Sở Nông nghiệp-Phát triển nông thôn và Đài Phát thanh truyền hình Đồng Nai tổ chức.

Hai đội Tân Phú và Thống Nhất trong phần thi "nông dân thực hành ghép cây"
   (ĐN)-Như tin chúng tôi đã đưa, ngày 7-5-2005, tại Khu du lịch Bửu Long (TP Biên Hoà) đã diễn ra lễ khai mạc Hội thi “Nông dân thời công nghệ”  vòng I do Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Sở Nông nghiệp-Phát triển nông thôn và Đài Phát thanh truyền hình Đồng Nai tổ chức. Hội thi đã thu hút gần 300 cổ động viên của 12 đội dự thi (tổng cộng 36 thành viên), trong đó có 11 đội thuộc các huyện, thị xã Long Khánh, TP Biên Hoà và 1 đội của Công ty TNHH một thành viên Thọ Vực.
 
Các đội dự thi được chia làm 6 cặp, lần lượt thực hiện qua 3 phần thi, bao gồm: “Nông dân thực hành” (nếu thực hành đúng sẽ đạt tối đa 20 điểm), “nông dân làm bác sĩ” (30 điểm) và “thử tài nông dân” (50 điểm). Các nội dung dự thi lần này chủ yếu đều xoay quanh các kiến thức khoa học kỹ thuật áp dụng trong trồng trọt, chăn nuôi, gắn với thực tế đời sống và sản xuất của bà con nông dân. Kết quả, sau một ngày “thi đấu” đã có 6 đội đạt điểm cao hơn được chọn vào vòng 2 trong thời gian sắp tới, đó là các đội: Tân Phú (51 điểm), Long Thành (70 điểm), Cẩm Mỹ (74 điểm), Định Quán (89), Xuân Lộc (73 điểm) và Vĩnh Cửu (73 điểm)…

Theo đông đảo các cán bộ, Hội viên nông dân và các cổ động viên tham dự tại Hội thi cho biết, thì đây thực sự là một sân chơi bổ ích, giúp họ có điều kiện học hỏi, trao đổi cho nhau về những kinh nghiệm, kiến thức và các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong trồng trọt, chăn nuôi, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng nông sản hàng hoá, tăng sức cạnh tranh trên trên thị trường và hội nhập tốt với nền kinh tế thế giới…

            HV

Tin xem nhiều