Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Khánh thành công trình Khu di tích Căn cứ Tỉnh ủy Biên Hòa (U1)

05:04, 26/04/2005

(ĐN) – Sáng ngày 26-4-2005, tại xã Thanh Bình, huyện Trảng Bom, Ban thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức lễ khánh thành Khu di tích Căn cứ Tỉnh ủy Biên Hòa (U1).

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham gia lễ khánh thành khu di tích lịch sử Căn cứ Tỉnh ủy Biên Hòa
(ĐN) – Sáng ngày 26-4-2005, tại xã Thanh Bình, huyện Trảng Bom, Ban thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức lễ khánh thành Khu di tích Căn cứ Tỉnh ủy Biên Hòa (U1). Đến dự có các đồng chí: Trần Đình Thành, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Hồng Phương, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy; Võ Văn Một, Phó bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban thường vụ Tỉnh ủy trong các thời kỳ; các đồng chí đã từng tham gia chiến đấu và xây dựng tỉnh Biên Hòa (U1) và đông đảo các tầng lớp nhân dân trong huyện.
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Một trao bằng công nhận di  tích Căn cứ Tỉnh ủy Biên Hòa

Trong hai cuộc kháng chiến, đặc biệt là trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, tỉnh Biên Hòa có vị trí chiến lược quan trọng ở miền Đông Nam bộ. Xuất phát từ thế chiến lược và đặc điểm chiến trường của Biên Hòa, Trung ương cục và Khu ủy miền Đông đã xây dựng các căn cứ kháng chiến lớn trên đất Đồng Nai, mà một trong những căn cứ quan trọng đó là Căn cứ Tỉnh ủy Biên Hòa (U1) bao gồm thị xã Biên Hòa, huyện Vĩnh Cửu và huyện Thống Nhất. Căn cứ Tỉnh ủy Biên Hòa (U1) đóng chân ở Bàu 17, xã Bàu Hàm, huyện Thống Nhất (nay thuộc xã Thanh Bình, huyện Trảng Bom), được thành lập vào tháng 9-1965. Chính tại căn cứ này, tháng 8-1968, Tỉnh ủy Biên Hòa đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, đề ra phương hướng, nhiệm vụ chính trị của toàn Đảng bộ, phát triển lực lượng, không ngừng tiến công địch giành thắng lợi to lớn, đi đến thắng lợi hoàn toàn. Đây cũng là nơi diễn ra nhiều hội nghị quán triệt, triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương cục miền Nam... Căn cứ này trong 10 năm tồn tại (1965 – 1975) là một biểu tượng của niềm tin cách mạng, giữ vũng vai trò ngọn cờ hiệu triệu các tầng lớp nhân dân ở Biên Hòa tham gia kháng chiến. Đây là nơi thể hiện sinh động chủ nghĩa anh hùng cách mạng, thể hiện ý chí, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn thử thách ác liệt của Đảng bộ, cán bộ, chiến sĩ và quần chúng yêu nước. Căn cứ này giữ vai trò, vị trí căn cứ hậu phương quan trọng trong toàn bộ tiến trình của cuộc cách mạng giải phóng dân tộc ở địa phương và hoàn thành nhiệm vụ lịch sử cách mạng của mình.

 

Với ý nghĩa lịch sử đó, Tỉnh ủy Đồng Nai chỉ đạo trùng tu, tôn tạo Khu di tích Căn cứ Tỉnh ủy Biên Hòa (U1) giai doạn đầu với hạng mục Nhà bia luu niệm. Công trình này có ý nghĩa chính trị sâu sắc nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30-4).

Tại lễ khánh thành công trình bảo tồn tôn tạo Khu di tích lịch sử Căn cứ Tỉnh ủy Biên Hòa (U1), các đồng chí lãnh đạo đã tham gia khánh thành nhà bia lưu niệm, trồng cây lưu niệm và đón nhận bằng di tích lịch sử cấp tỉnh.

Phan Dẫu 

Tin xem nhiều