
(ĐN)- Ngày 26-4-2005, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Trảng Bom đã long trọng tổ chức lễ mít tinh, kỷ niệm 30 năm giải phóng miền Nam (30-4-1975 - 30-4-2005).
 |
| Đông đảo cán bộ và nhân dân huyện Trảng Bom tham dự mittinh |
(ĐN)- Ngày 26-4-2005, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Trảng Bom đã long trọng tổ chức lễ mít tinh, kỷ niệm 30 năm giải phóng miền Nam (30-4-1975 - 30-4-2005). Đồng chí Lê Hồng Phương, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành đoàn thể của tỉnh và địa phương; các đồng chí lão thành cách mạng, các vị chức sắc tôn giáo, cùng đông đảo tầng lớn nhân dân, học sinh... trên địa bàn đã đến dự.
Thay mặt đoàn chủ tịch, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thị Thành đã đọc diễn văn ôn lại truyền thống hào hùng của Đảng bộ và nhân dân huyện Thống Nhất cũ (nay là Trảng Bom) trong công cuộc kháng chiến giải phóng miền Nam, giải phóng huyện Trảng Bom. Là địa bàn cửa ngõ phía đông, Trảng Bom đã huy động hơn 4.000 thanh niên nhập ngũ. Các tầng lớp nhân dân trong huyện đóng góp trên 20.000 ngày công để phá đường, ấp chiến lược, vận tải lương thực, thuốc men cho quân đội ta và cùng sát cánh với lực lượng vũ trang tỉnh, miền đánh hàng trăm trận lớn, nhỏ tiêu diệt hơn 4.300 lính Mỹ ngụy, đánh cháy trên 200 nhà kho, bắn rơi hơn 200 máy bay giặc Mỹ... Sau chiến tranh, Trảng Bom cũng như các địa phương khác đã phải gánh chịu những tổn thất không nhỏ về người và của... Trảng Bom đã đồng tâm sát cánh vượt qua khó khăn thử thách để xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội toàn huyện đi lên theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Chính vì vậy, từ một huyện thuần nông, cơ sở vật chất, kỹ thuật công nghiệp hầu như không có gì, đến nay tỷ trọng công nghiệp của Trảng Bom đã chiếm trên 53%. Tốc độ phát triển kinh tế - xã hội liên tục tăng nhanh năm sau cao hơn năm trước. Ngoài 3 khu công nghiệp tập trung và 4 cụm công nghiệp đã và đang xây dựng, hiện nay Trảng Bom đang chuẩn bị xây dựng thêm khu công nghiệp Giang Điền và 14 dự án đầu tư khác nhằm khai thách hiệu quả tiềm năng phát triển công nghiệp, dịch vụ và du lịch sinh thái trên địa bàn.
Với những thành tích đã đạt được, Trảng Bom đã được tặng huân chương lao động hạng nhì (2004). Mới đây Trảng Bom lại vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng danh hiệu cao quý "anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân". Trảng Bom đã và đang tạo ra những động lực mới thu hút đầu tư trong nước và nước ngoài, phấn đấu trở thành huyện công nghiệp, thực hiện thành công mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
Lê Hương Thơm