Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Tòa Giám mục Xuân Lộc chúc Tết Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai

Văn Truyên
19:18, 05/02/2026

(ĐN) - Ngày 5-2, tại trụ sở Tỉnh ủy Đồng Nai, đồng chí Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì tiếp đoàn Tòa Giám mục Xuân Lộc do Giám mục Đỗ Văn Ngân, Giám mục Chính tòa Giáo phận Xuân Lộc làm trưởng đoàn đến thăm, chúc Tết Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Đồng chí Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đón nhận hoa chúc mừng năm mới Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh từ đoàn Tòa Giám mục Xuân Lộc. Ảnh: Văn Truyên

Cùng dự tiếp đoàn có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Dương Minh Dũng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Minh Hợi, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy cùng lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy và các sở, ngành của tỉnh. 

Giám mục Đỗ Văn Ngân, Giám mục Chính tòa Giáo phận Xuân Lộc tặng hoa chúc mừng năm mới đến đồng chí Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh. Ảnh: Văn Truyên

Trong chương trình, thay mặt hơn 1 triệu giáo dân Giáo phận Xuân Lộc, Giám mục Đỗ Văn Ngân đã gửi lời chúc mừng năm mới đến lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; chúc mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng vừa diễn ra thành công tốt đẹp và tỉnh Đồng Nai có 2 đồng chí lãnh đạo được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Giám mục Đỗ Văn Ngân, Giám mục Chính tòa Giáo phận Xuân Lộc chúc Tết Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Ảnh: Văn Truyên

Cũng theo Giám mục Đỗ Văn Ngân, năm qua, hoạt động tôn giáo của Giáo phận Xuân Lộc đã nhận được sự quan tâm, hỗ trợ rất lớn của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai. Bên cạnh đó, Giáo phận Xuân Lộc đã huy động được các nguồn lực để cùng địa phương thực hiện công tác an sinh xã hội; tuyên truyền, vận động tín đồ tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, chấp hành quy định của pháp luật; tích cực tham gia bảo vệ môi trường…

Đồng chí Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao đổi cùng đoàn Tòa Giám mục Xuân Lộc. Ảnh: Văn Truyên

Trong thời gian tới, Tòa Giám mục Xuân Lộc, chức sắc, chức việc, tu sĩ và giáo dân Giáo phận Xuân Lộc sẽ tiếp tục đóng góp vào sự phát triển của tỉnh. Đặc biệt, vào tháng 3-2026, khi cả nước tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, chức sắc, chức việc, tu sĩ sẽ phối hợp cùng chính quyền tuyên truyền, vận động tín đồ hoàn thành quyền và nghĩa vụ công dân theo đúng quy định của nhà nước.

Tại buổi đón tiếp, đồng chí Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã gửi lời cảm ơn đoàn Tòa Giám mục Xuân Lộc đến chúc Tết Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và thông qua lãnh đạo Tòa Giám mục Xuân Lộc gửi lời chúc mừng năm mới đến các chức sắc, chức việc, tu sĩ, đồng bào Công giáo Giáo phận Xuân Lộc.

Cũng theo đồng chí Tôn Ngọc Hạnh, năm 2025, tỉnh Đồng Nai đạt được nhiều thành tựu nổi bật trong xây dựng và phát triển, trong nỗ lực chung của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà có sự đóng góp, chung sức chung lòng của chức sắc, chức việc, tu sĩ, tín đồ Công giáo Giáo phận Xuân Lộc.

Nhiệm kỳ 2025-2030, tỉnh đặt ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 đạt các tiêu chuẩn cơ bản của thành phố trực thuộc trung ương; tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt 10% trở lên; thực hiện các nhiệm vụ đột phá về huy động, phân bổ, sử dụng hiệu quả nguồn lực, tập trung phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông và thúc đẩy phát triển hạ tầng đô thị, hạ tầng công nghệ, hạ tầng xã hội… Trong quá trình tỉnh triển khai thực hiện những nhiệm vụ này, lãnh đạo tỉnh mong muốn chức sắc, chức việc, tu sĩ, giáo dân Giáo phận Xuân Lộc tiếp tục chung sức, đồng lòng nhằm xây dựng tỉnh Đồng Nai phát triển xanh, văn minh, hiện đại.

Văn Truyên

Tin xem nhiều