(ĐN) - Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với Công ty CP Đầu tư phát triển Cường Thuận IDICO (Công ty Cường Thuận IDICO), có trụ sở chính tại số 168, khu phố 11, phường An Bình, thành phố Biên Hòa.
![]() |
Khu vực đảo Ó, xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu. Ảnh: tư liệu |
Theo quyết định này, Công ty Cường Thuận IDICO bị xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 166 triệu đồng đối với 2 hành vi.
Cụ thể, Công ty Cường Thuận IDICO đã tự ý sử dụng diện tích hơn 6,4 ngàn m2 đất có mặt nước chuyên dùng (diện tích đất này thuộc ranh giới hồ Trị An mà UBND tỉnh giao cho Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai quản lý) tại Đảo Ó thuộc xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu để hoạt động kinh doanh du lịch khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.
Công ty Cường Thuận IDICO đã sử dụng diện tích 96,8 m2 đất có mặt nước chuyên dùng (diện tích đất này thuộc ranh giới hồ Trị An mà UBND tỉnh giao cho Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai quản lý) tại thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu để hoạt động kinh doanh du lịch khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.
Cũng theo quyết định này, Công ty Cường Thuận IDICO cũng phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả gồm: khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm theo quy định tại điểm a, khoản 8, Điều 13, Nghị định số 123/2024/NĐ-CP (ngày 4-10-2024) của Chính phủ đối với 2 hành vi trên.
Trong đó, khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm là đất trống, không có công trình xây dựng trên đất. Thời hạn thực hiện 90 ngày kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt; Công ty nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm theo quy định tại điểm c, Khoản 8, Điều 13, Nghị định số 123 với số tiền hơn 305 triệu đồng. Thời hạn thực hiện 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt.
Trước đó, Chủ tịch UBDN tỉnh cũng đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường đối với Công ty Cường Thuận IDICO là đơn vị vận hành hoạt động Khu du lịch Đảo Ó Đồng Trường. Theo đó, doanh nghiệp này bị xử phạt hành chính với số tiền hơn 1,5 tỷ đồng đối với 3 hành vi vi phạm trên lĩnh vực môi trường.
Phạm Tùng
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin