Báo Đồng Nai điện tử
En

Kiểm tra, đánh giá trách nhiệm của từng địa phương, lĩnh vực có tai nạn giao thông tăng

Đăng Tùng
13:51, 10/10/2023

(ĐN) - Ngày 10-10, Bộ trưởng Bộ GT-VT, Phó chủ tịch thường trực Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Nguyễn Văn Thắng đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông 9 tháng đầu năm 2023. 

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng cùng lãnh đạo Ban An toàn giao thông tỉnh tham dự tại điểm cầu Đồng Nai. Ảnh: Đăng Tùng

Tại điểm cầu Đồng Nai, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng cùng lãnh đạo Ban An toàn giao thông tỉnh tham dự.

Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia,  trong 9 tháng của năm 2023, toàn quốc xảy ra hơn 8,3 ngàn vụ tai nạn giao thông; làm chết hơn 4,7 ngàn người; bị thương hơn 5,8 ngàn người. So với cùng kỳ năm 2022 số vụ giảm 90 vụ, số người chết giảm 60 người, số người bị thương tăng 216 người. Trong đó chủ yếu là tai nạn giao thông đường bộ với 8,2 ngàn vụ; gần 4,7 ngàn người chết; hơn 5,7 ngàn người bị thương.

Tham luận tại hội nghị, lãnh đạo Ban An toàn giao thông tỉnh nêu rõ, trong 9 tháng của năm 2023, toàn tỉnh xảy ra 238 vụ tai nạn giao thông, làm chết 212 người, bị thương 116 người. So với cùng kỳ năm 2022, số vụ tai nạn giao thông tăng 86 vụ, số người chết tăng 87 người, số người bị thương tăng 42 người.

Một số nguyên nhân dẫn tới tai nạn giao thông tăng cả 3 tiêu chí ở Đồng Nai là: ý thức chủ quan của người lái xe; mật độ phương tiện lưu thông cao; hạ tầng giao thông chưa đáp ứng kịp sự gia tăng của số lượng phương tiện; nhiều lái xe cố tình vi phạm khi phát hiện các vị trí không có mặt lực lượng chức năng.

Nhằm kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông những tháng cuối năm 2023, Bộ trưởng Bộ GT-VT, Phó chủ tịch thường trực Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Nguyễn Văn Thắng yêu cầu Ủy ban An toàn giao thông quốc gia sớm tổ chức đoàn kiểm tra liên ngành tại một số địa phương có tình hình tai nạn giao thông diễn biến phức tạp, tăng cao.

Giám đốc Sở GT-VT, Phó trưởng ban thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh Lê Quang Bình tham luận tại hội nghị. Ảnh: Đăng Tùng
Giám đốc Sở GT-VT, Phó trưởng ban thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh Lê Quang Bình tham luận tại hội nghị. Ảnh: Đăng Tùng

Đồng thời, Bộ GT-VT và Bộ Công an cũng được để nghị yêu cầu tiếp tục rà soát, xử lý các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông mới phát sinh. Tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, nhất là nhóm hành vi là nguyên nhân chủ yếu gây ra tai nạn giao thông. 

Lãnh đạo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cũng yêu cầu, Ban An toàn giao thông các tỉnh, thành chỉ đạo ngành GT-VT địa phương kiểm tra toàn diện việc chấp hành các quy định kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô của các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn. 

Đối với các tỉnh, thành phố có tai nạn giao thông tăng cao trong 9 tháng đầu năm 2023, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đề nghị tổ chức kiểm điểm, đánh giá trách nhiệm của từng địa bàn, từng lĩnh vực để xảy ra tai nạn giao thông tăng. Lưu ý đưa nội dung bảo đảm trật tự an toàn giao thông vào các cuộc giao ban hàng tháng của các cấp ủy, HĐND, UBND và đề xuất giải pháp hiệu quả.

Đăng Tùng

Tin xem nhiều