Báo Đồng Nai điện tử
En

Hoàn thành việc kiểm đếm đất đai dự án Đường Vành đai 3 - TP.HCM và cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Phạm Tùng - Huyền Trang
14:44, 11/10/2023

(ĐN)- Ngày 11-10, Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi đã có chuyển đi khảo sát thưc tế và làm việc với các đơn vị liên quan về tiến độ công tác giải phóng mặt bằng các dự án Đường Vành đai 3 - TP.HCM và cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua H.Long Thành.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi nghe báo cáo tiến độ công tác giải phóng mặt bằng dự án thành phần 4, dự án Đường Vành đai 3 - TP.HCM. Ảnh: Phạm Tùng

Theo UBND H.Nhơn Trạch, dự án Đường Vành đai 3 - TP.HCM đi qua địa bàn có 2 dự án phải thực hiện công tác giải phóng mặt bằng là dự án thành phần 1A và dự án thành phần 4. Đối với dự án 1A, địa phương đã bàn giao cho chủ đầu tư hơn 14,5ha trên tổng diện tích hơn 49ha cần thu hồi, đạt gần 30%.

Tại dự án này, hiện địa phương đang gặp các khó khăn về nguồn vốn, tính toán chính sách hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm cũng như phát sinh các trường hợp nằm trong phạm vi dự án nhưng không nằm trong bản đồ thu hồi đất trong quá trình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng.

Với dự án thành phần 4, địa phương mới chỉ bàn giao được hơn 3ha trong tổng diện tích khoảng 65ha, đạt gần 5%. Quá trình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng hiện đang gặp các khó khăn về xác định tiền hạ tầng khu tái định cư, chính sách tái định cư đối với các trường hợp đồng sở hữu đất nông nghiệp, giá đất bồi thường.

Trong khi đó, dự án Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Ban Quản lý dự án bồi thường giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư tỉnh cho biết, đối với dự án thành phần 1 đoạn đi qua H.Long Thành đã hoàn thành công tác kiểm kê khoảng 60% diện tích, dự án thành phần 2 đã hoàn thành kiểm kê khoảng 50% diện tích.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi nghe báo cáo tiến độ công tác giải phóng mặt bằng dự án thành phần 2, dự án Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua địa bàn H.Long Thành. Ảnh: Phạm Tùng

Tại dự án thành phần 2, đơn vị cũng đã ký hợp đồng với đơn vị tư vấn xác định giá đất cụ thể và đang yêu cầu đơn vị tư vấn hoàn thành chứng thư thẩm định giá đối với dự án thành phần 1 đoạn qua H.Long Thành. Khó khăn lớn nhất trong công tác giải phóng mặt bằng dự án Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu là thiếu nhân lực tham gia công tác kiểm kê.

Để đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng, Ban Quản lý dự án bồi thường giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư tỉnh đang hoàn tất các thủ tục để thu hồi, bàn giao phần diện tích đất công, đất sông suối và đất cao su trong khu vực dự án.

Tại buổi làm việc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi yêu cầu các cơ quan liên quan phải hoàn thành công tác kiểm kê đất đai của cả 2 dự án trong tháng 10-2023. Đồng thời, các đơn vị cũng phải xây dựng kế hoạch, đường găng cụ thể thực hiện các công việc để phối hợp triển khai thực hiện cũng như theo dõi, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ các vướng mắc.

“Quỹ thời gian chỉ còn khoảng 3 tháng, mục tiêu đặt ra là phải làm tốt công tác giải phóng mặt bằng để các dự án triển khai thi công, từ đó, nâng tỷ lệ giải ngân nguồn vốn. Các đơn vị cũng phải xây dựng kế hoạch vốn cho các dự án để bố trí trong năm 2024” - Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi nhấn mạnh.

Phạm Tùng - Huyền Trang

Tin xem nhiều