Báo Đồng Nai điện tử
En

Thấy gì qua giai đoạn 1 V.League 2023?

08:07, 05/07/2023

91 trận của 13 vòng đấu đã cho ra kết quả phân tầng 2 nhóm. Dù chỉ là mùa giải quá độ trước khi Giải VĐQG chuyển sang lịch trình vắt qua 2 năm và có đến 3 lần ngắt quãng dài, nhưng V.League 2023 diễn ra rất hấp dẫn và khó lường.

91 trận của 13 vòng đấu đã cho ra kết quả phân tầng 2 nhóm. Dù chỉ là mùa giải quá độ trước khi Giải VĐQG chuyển sang lịch trình vắt qua 2 năm và có đến 3 lần ngắt quãng dài, nhưng V.League 2023 diễn ra rất hấp dẫn và khó lường.

Tân binh trên đỉnh, cựu vương dưới đáy
Tân binh trên đỉnh, cựu vương dưới đáy

* Những con số biết nói

Đã có tổng cộng 224 bàn thắng được ghi, trung bình 2,46 bàn/trận. Thật thú vị khi con số này bằng đúng với 13 lượt của V.League 2020 khi giải cũng phải thi đấu theo thể thức 2 giai đoạn do đại dịch Covid-19.

Có hàng công “khủng” nhất là CAHN với 29 lần phá lưới đối phương, bình quân mỗi trận ghi 2,23 bàn. Có đến 5 trận đội bóng của Văn Hậu và Văn Thanh ghi từ 4 bàn trở lên, trong đó có trận đấu nhiều bàn thắng nhất (thắng CLB TP.HCM 5-3). CLB “vô địch” giai đoạn 1 cũng có số trận thắng nhiều nhất với 7 trận và hiệu số cao nhất (29/15, +14).

Ngược lại, “cùn” nhất là SHB.Đà Nẵng, 13 trận đấu chỉ 8 lần tìm được mành lưới đối phương. Hàng công quá tệ nên phải đến lượt cuối cùng đội bóng sông Hàn mới có chiến thắng đầu tiên - trớ trêu lại trước một CAHN… không thể ghi bàn.

Đó là điều B.Bình Dương vẫn chưa làm được. Dù sở hữu bộ đôi chân sút nội - ngoại số 1 nhưng CLB duy nhất vẫn chưa biết thắng và đang “đội sổ” này không chỉ kém cỏi trong tấn công (13 bàn thắng, chỉ hơn SHB.Đà Nẵng, Khánh Hòa, Nam Định) mà còn để thủng lưới tới 21 lần.

Nhưng hàng thủ tệ nhất thuộc về CLB TP.HCM. Đoàn quân của HLV Vũ Tiến Thành đã phải 27 lần vào lưới nhặt bóng, trung bình mỗi trận 2 lần thủng lưới. Chính vì vậy, dù ghi được tới 19 bàn thắng, thuộc hàng tốp và có 2 chiến thắng, nhưng “Chiến hạm đỏ” vẫn chìm sâu ở vị trí áp chót.

Không có gì ngạc nhiên, với những hậu vệ tuyển thủ quốc gia: Tiến Dũng, Thanh Bình; Duy Mạnh, Thành Chung và Việt Anh, các CLB Viettel và Hà Nội FC là những đội có hàng thủ cứng cựa nhất với chỉ có 11 và 12 bàn thua.

* Thấy gì từ 2 nhóm?

Thật thú vị khi kết thúc giai đoạn 1 ngạo nghễ trên đỉnh bảng xếp hạng là tân binh CAHN, còn chìm sâu dưới đáy bảng là cựu vương giàu thành tích thứ nhì V.League B.Bình Dương. Tuy nhiên, cuộc chiến giờ đây mới thực sự bắt đầu khi chức vô địch và suất xuống hạng vẫn còn bỏ ngỏ.

Khoảng cách giữa đầu và cuối trong tốp 8 chỉ là 6 điểm, trong đó 4 CLB dẫn đầu, cũng là 4 ứng cử viên sáng giá nhất: CAHN, Thanh Hóa, Hà Nội FC, Viettel bám nhau sát sao như hình với bóng, với chỉ 1 điểm hơn kém. Chỉ một trận thắng (thua), trật tự sẽ thay đổi.

Còn hấp dẫn, kịch tính hơn là cuộc đua trụ hạng khi rơi vào tốp 6 đi “chung kết ngược” có đến 5 cựu vương sở hữu tổng cộng 11 chức vô địch: B.Bình Dương (4 lần: 2007, 2008, 2014, 2015), SHB.Đà Nẵng (2 lần: 2009, 2012), HAGL (2 lần: 2003, 2004), SLNA (2 lần: 2000/2001, 2011) và TP.HCM (Cảng SG 2001/2002); tân binh Khánh Hòa cũng từng giành HCĐ năm 2018.

Như ở nhóm xuôi, cục diện ở nhóm ngược cũng phân hóa thành 2 tốp. Cuộc đào thoát khỏi suất xuống hạng chỉ có 5 vòng đua nên khoảng cách hiện tại 7 và 9 điểm so với vị trí rớt hạng là lợi thế không nhỏ cho HAGL và SLNA; còn Khánh Hòa với hơn 6 điểm, quyền tự quyết vẫn hoàn toàn trong tay.

Thực sự “ngồi trên lửa” là 3 đội cuối bảng. SHB.Đà Nẵng sau chiến thắng đầu tiên tạm thoát khỏi vị trí “đèn đỏ” nhưng cũng chỉ hơn CLB TP.HCM 2 điểm và B.Bình Dương 3 điểm, còn TP.HCM đứng trên B.Bình Dương nhờ 1 điểm. Chỉ sau một vòng đấu trật tự hoàn toàn có thể đảo lộn.

Không loại trừ khả năng, chức vô địch và tấm vé rớt hạng của V.League 2023 phải phân định bằng số thẻ phạt.        

Trường Xuyên

Tin xem nhiều