Báo Đồng Nai điện tử
En

Tấm huy chương rất gần mà... quá xa

10:07, 27/07/2021

Vẫn khắc hình nữ thần chiến thắng Nike trong thần thoại Hy Lạp như các kỳ Olympic, nhưng lần đầu tiên 5 ngàn tấm huy chương vàng, bạc, đồng của Tokyo 2020 được làm hoàn toàn từ điện thoại di động và đồ điện tử tái chế. Mất 2 năm nước chủ nhà mới thu thập được khoảng 6,21 triệu chiếc điện thoại di động cũ cho mục đích kêu gọi ý thức bảo vệ môi trường này.

Vẫn khắc hình nữ thần chiến thắng Nike trong thần thoại Hy Lạp như các kỳ Olympic, nhưng lần đầu tiên 5 ngàn tấm huy chương vàng, bạc, đồng của Tokyo 2020 được làm hoàn toàn từ điện thoại di động và đồ điện tử tái chế. Mất 2 năm nước chủ nhà mới thu thập được khoảng 6,21 triệu chiếc điện thoại di động cũ cho mục đích kêu gọi ý thức bảo vệ môi trường này.

Huy chương vàng của Tokyo 2020
Huy chương vàng của Tokyo 2020

Dù vậy, các huy chương vẫn đảm bảo quy định của Ủy ban Olympic Quốc tế, HCB tối thiểu phải chứa 92,5% bạc, còn HCV chủ yếu làm từ bạc nhưng phải có ít nhất 6g vàng nguyên chất.

Cùng với mức thưởng theo quy định của Nhà nước, với 4 nhà tài trợ, phần thưởng cho VĐV Việt Nam đoạt HCV tại Olympic Tokyo 2020 là 2,35 tỷ đồng, HCB 1,32 tỷ đồng, HCĐ 840 triệu đồng và chắc chắn sẽ còn cao hơn nữa. Tuy nhiên, với thất bại của niềm hy vọng cuối cùng Hoàng Thị Duyên, cái món đồ điện tử tái chế đường kính chỉ 8,5cm, dày 12,1mm tưởng rất gần mà lại quá xa, ngoài tầm với của tất cả 18 VĐV chúng ta ở xứ sở Phù tang. Thôi thì hẹn đến Olympic Paris 2024!

Phương Duy

Tin xem nhiều