Báo Đồng Nai điện tử
En

Sẽ rất tiếc cho CLB Hà Nội

09:11, 02/11/2020

Trong kỷ nguyên 20 năm của V.League đã ghi nhận 8 nhà vô địch nhưng chỉ 4 trong số này bảo vệ được ngôi vương ngay mùa sau đó.

Trong kỷ nguyên 20 năm của V.League đã ghi nhận 8 nhà vô địch nhưng chỉ 4 trong số này bảo vệ được ngôi vương ngay mùa sau đó. Đó là HAGL (năm 2003, 2004), ĐTLA (năm 2005, 2006), B.Bình Dương (các năm: 2007, 2008 và 2014, 2015) và CLB Hà Nội (năm 2018, 2019). Nếu năm nay tiếp tục đăng quang, CLB của “bầu” Hiển không chỉ nối dài kỷ lục 6 mùa thống trị V.League (giàu thành tích thứ nhì là B.Bình Dương chỉ mới 4 lần) mà còn đi vào lịch sử với tư cách đội bóng đầu tiên và duy nhất 2 năm liên tiếp bảo vệ được ngôi vương.

CLB của “bầu” Hiển có thể nối dài kỷ lục 6 mùa thống trị V.League?
CLB của “bầu” Hiển có thể nối dài kỷ lục 6 mùa thống trị V.League?

Về cá nhân, HLV Chu Đình Nghiêm sẽ vượt mặt đàn anh lão làng Lê Thụy Hải, trở thành nhà cầm quân đầu tiên sở hữu 4 chức VĐQG, trong đó có 3 năm liên tiếp. Ông Lê Thụy Hải từng tự hào là HLV giàu thành tích nhất Việt Nam với 3 lần đưa B.Bình Dương lên ngôi vào các năm 2007, 2008, 2014, nhưng người đồng nghiệp kém hơn 26 tuổi Chu Đình Nghiêm đã san bằng kỷ lục này khi cùng CLB Hà Nội vô địch các năm 2016, 2018 và 2019.

Ngoài ra, nếu CLB Hà Nội đăng quang, 3 cái tên Phạm Thành Lương, Nguyễn Văn Quyết và ngoại binh Moses Oloya sẽ vượt qua thủ môn Võ Văn Hạnh (từng 4 lần vô địch cùng SLNA, HAGL, SHB.Đà Nẵng) và Nguyễn Anh Đức (B.Bình Dương) trở thành 3 cầu thủ vô địch V.League nhiều lần nhất với 5 lần nâng cúp.

Do đó, nếu thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm không làm nên lịch sử sẽ rất đáng tiếc.

Dương Cầm

Tin xem nhiều