Báo Đồng Nai điện tử
En

Bài 1: Bản hợp đồng hời

10:06, 23/06/2019

Tuần này, VFF và người đại diện của HLV Park Hang-seo sẽ bắt đầu tiến hành đàm phán việc tái ký hợp đồng. Có lẽ lần đầu tiên trong lịch sử mà dư luận, truyền thông trong nước lại thúc hối và gần như gây áp lực đối với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phải giữ chân và tăng lương xứng đáng cho một HLV nước ngoài.

Tuần này, VFF và người đại diện của HLV Park Hang-seo sẽ bắt đầu tiến hành đàm phán việc tái ký hợp đồng. Có lẽ lần đầu tiên trong lịch sử mà dư luận, truyền thông trong nước lại thúc hối và gần như gây áp lực đối với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phải giữ chân và tăng lương xứng đáng cho một HLV nước ngoài.

HLV Park Hang-seo hướng đến những thành công mới cùng đội tuyển Việt Nam
HLV Park Hang-seo hướng đến những thành công mới cùng đội tuyển Việt Nam

Kể từ khi chính thức ra mắt vào ngày 11-10-2017, chỉ trong 20 tháng, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã đưa bóng đá Việt Nam (BĐVN) từ thành công này đến thành công khác. Đầu tiên là kỳ tích á quân U.23 châu Á 2018, tiếp nối là lần đầu tiên vào bán kết ASIAD, rồi vô địch AFF Cup sau 1 thập kỷ chờ đợi và vào tứ kết Asian Cup 2019 (tốp 8 đội mạnh nhất châu Á). “Sướng” nhất với người hâm mộ là với HLV Park Hang-seo, BĐVN đã “bước qua lời nguyền” mang tên Thái Lan khi cả 3 lần đối đầu đều đánh bại người Thái ở cả cấp độ U.23 và ĐTQG mà mới nhất là tại King’s Cup 2019 ngay trên xứ Chùa Vàng. Từ hạng 120 thế giới khi ông Park mới đến, ĐTVN đã thăng tiến 24 bậc trên bảng xếp hạng của FIFA, lên hạng 96 thế giới, thứ 15 châu Á, bỏ đội thứ nhì Đông Nam Á Thái Lan đến 20 bậc.

Với những thành tích vượt ngoài mong đợi ấy mà bản hợp đồng 2 năm với HLV Park Hang-seo chỉ có mức lương 20 ngàn USD/tháng (sau thuế thu nhập và do “bầu” Đức chi trả) là quá hời. Nó chỉ bằng 1/4 mức lương của HLV Eriksson trong bản hợp đồng ngắn hạn với đội tuyển Phipipiines tại AFF Cup 2018 vừa qua (80 ngàn USD/tháng), thậm chí thua cả lương tái ký của HLV Calisto sau khi đưa đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Cup 2008 là 25 ngàn USD.

Bên cạnh năng lực chuyên môn, tài cầm quân, dụng nhân của ông Park Hang-seo, có thể nói BĐVN đã may mắn có được một HLV quá mát tay và rất phù hợp về cả văn hóa, tính cách “đối nhân xử thế”. Trong đó được lợi lớn nhất hẳn nhiên là VFF. Với những thành công nức lòng liên tiếp dưới thời HLV Park, dư luận cũng “quên” mất, thôi liên tục chĩa mũi dùi, chỉ trích những vấn đề, yếu kém của tổ chức này. Nếu HLV Park Hang-seo kết thúc bản hợp đồng nhiệm kỳ đầu tiên bằng tấm HCV SEA Games, hoàn thành giấc mộng “60 năm cuộc đời” vào cuối năm nay, có lẽ VFF phải tạc tượng ông đặt trong khuôn viên trụ sở của mình. Do đó, việc giữ chân ông Park bằng khoản đãi ngộ xứng đáng hơn là đương nhiên.

Minh Chung

Bài 2: Ông Park cũng “được” lớn từ BĐVN

Tin xem nhiều